Thế giới

Pháo đài bay B-52 còn bay đến năm 2040

Tuy đã già cỗi, nhưng các pháo đài bay B-52 của Mỹ (76 chiếc, chiếc cuối chế tạo vào năm 1963) vẫn còn đủ sức bay phục vụ đến những năm 2040, theo hãng Boeing.

Tuy đã già cỗi, nhưng các pháo đài bay B-52 của Mỹ (76 chiếc, chiếc cuối chế tạo vào năm 1963) vẫn còn đủ sức bay phục vụ đến những năm 2040, theo hãng Boeing.

B-52H của Không lực Mỹ dù già cỗi vẫn còn bay phục vụ đến những năm 2040 - Ảnh: Không lực Mỹ

 
Trang tin warisboring ngày 7.8 cho hay mới đây cựu thống đốc bang Arkansas là Mike Huckabee trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống, đã kịch liệt chê bao các máy bay ném bom B-52. Ông ta nói rằng Mỹ chỉ còn 44 chiếc B-52 và chiếc cuối cùng chế tạo vào tháng 11.1962, đến nay đa số có tuổi còn lớn hơn ông mà vẫn tiếp tục bay. Vì vậy ông cho các chiếc B-52 này cực kỳ đáng ngại.
 
Tuy vậy trang tin warisboring cho biết Không lực Mỹ có đến 76 chiếc B-52H. Trước đây Mỹ có 94 chiếc, nhưng vào năm 2008 Tổng thống George W. Bush cắt giảm đi 18 chiếc, còn 76 chiếc. Mới đây một chiếc bị tai nạn hư phần thân và Không lực Mỹ đã điều 1 chiếc trong nghĩa địa máy bay ra thay thế nó.
 
Thực sự các chiếc B-52 đã già cỗi. Hãng Boeing bàn giao chiếc đầu tiên cho Không lực Mỹ vào năm 1961, chiếc cuối cùng vào năm 1963 chứ không phải 1962 như ông Huckabee nói. Và hãng Boeing cam đoan loại oanh tạc cơ 8 động cơ này còn bay cho đến những năm 2040.
 

B-52H đang diễn tập thả bom rải thảm - Ảnh: Không lực Mỹ

 
Tuổi thọ của cấu trúc máy bay là có hạn chế ở phần cánh trên của máy bay, vào khoảng 36.000 giờ bay. Tuy vậy đến năm 1999, máy bay B-52 trung bình có 14.700 giờ bay, theo báo cáo của Globalsecurity.org năm 2011. Hãng Boeing tin rằng số giờ bay trung bình còn lại tối thiểu là 17.800 giờ. Các chiếc B-52 già nhất mới bay tổng cộng khoảng 21.000 giờ và chỉ bay khoảng 380 giờ mỗi năm.
 
Như vậy các chiếc B-52H mới hoạt động được nửa vòng đời của nó, thậm chí năm 2015 này chiếc B-52H còn trẻ hơn nó cách đây vài năm khi Không lực Mỹ chi hàng tỉ USD nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc cùng trang thiết bị chiến đấu hiện đại, radar, động cơ.
 
Như vậy B-52 vẫn còn là biểu tượng của sức mạnh quân đội Mỹ, và sẽ còn phục vụ dài dài cho dù tổng thống tới của Mỹ là ông Huckabee hay bà Hillary Clinton đi nữa, theo warisboring.
 
Theo Thanh Niên Online