Thế giới

Phản ứng của Nhật Bản sau lễ kỉ niệm 70 năm quốc khánh của Trung Quốc

Nhật Bản hy vọng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Nhật Bản vào đầu năm tới.

Nhân dịp Trung Quốc kỉ niệm 70 năm quốc khánh, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ hy vọng tăng cường hơn nữa trong quan hệ với Trung Quốc và khẳng định hai nước đều có trách nhiệm to lớn cho hòa bình và thịnh vượng khu vực châu Á cũng như toàn thế giới.

Phản ứng của Nhật Bản sau lễ kỉ niệm 70 năm quốc khánh của Trung Quốc
Người dân Trung Quốc đến xem lễ thượng cờ ở quảng trường Thiên An Môn trước lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh. Ảnh:
Reuters

Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay (1/10) cho biết, Nhật Bản hy vọng sẽ xử lý đúng đắn các vấn đề quan tâm chung, tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác trong từng lĩnh vực để nâng quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc lên một tầm cao mới, tạo ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ hai nước. Ông Suga cũng hy vọng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm chính thức Nhật Bản vào đầu năm tới.

Về lễ duyệt binh quân sự trong lễ kỉ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, Ông Suga nói rằng Nhật Bản luôn theo sát sự phát triển của quân đội Trung Quốc, đồng thời nỗ lực để kêu gọi Trung Quốc tăng cường “sự minh bạch” trong chính sách chi tiêu quốc phòng và sức mạnh quân sự.

Theo Hoàng Nguyễn (Vov.vn)