Thế giới

Phán quyết nghi án Kim Jong Nam sẽ có trong năm 2018

Theo các luật sư, phán quyết của tòa án Malaysia về vụ ám sát người được cho là Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ được đưa ra sớm nhất quý II năm 2018.

AP đưa tin ngày 16/11, các công tố viên kết thúc thêm một tuần làm việc trong phiên xử đã bắt đầu từ đầu tháng 10. Siti Aisyah, công dân Indonesia, và công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương đã không nhận tội giết người được cho là Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX tại sân bay Kuala Lumpur. Hai người phụ nữ có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết án.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 28/11, kéo dài trong 4 ngày rồi sau đó được xử tiếp vào tháng 1, 2, 3 năm 2018 theo ngày được tòa án ấn định. Luật sư bào chữa Salim Bashir cho biết khi việc xét xử kết thúc, thẩm phán có thể mất thêm một tháng hoặc hơn để đưa ra phán quyết.

Phán quyết nghi án Kim Jong Nam sẽ có trong năm 2018
Đoàn Thị Hương rời tòa án ở Shah Alam, Malaysia ngày 16/11. Ảnh: AP.

Hai nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi bị cáo buộc đã sát hại một công dân Triều Tiên với tên trên hộ chiếu là Kim Chol. Kim Chol được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Cơ quan điều tra Malaysia nói ông chết bởi chất độc thần kinh VX trong vụ tấn công xảy ra ngay trước khi nạn nhân đáp chuyến bay đi Macau hôm 13/2.

Hai nữ bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đều khẳng định vô tội, nói rằng họ không biết thứ chất lỏng mà họ được yêu cầu xịt vào mặt ông Kim Chol là chất độc thần kinh. Cả hai đều nói họ nghĩ mình chỉ đang tham gia một trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế.

Phán quyết nghi án Kim Jong Nam sẽ có trong năm 2018 - 1
Mô phỏng vụ tấn công người nghi là Kim Jong Nam ở sân bay Kuala Lumpur: Đường màu xanh là hướng đi của nghi phạm. Đường màu đỏ là hướng di chuyển của nạn nhân. Đồ họa: Strait Times.

Theo Hoa Hạ (Tri Thức Trực Tuyến)