Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Phần Lan-Thụy Điển bàn gia nhập NATO, Anh phạt người hỗ trợ phe ly khai Ukraine

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Thụy Điển Magdalena Andersson hôm nay (13/4) đã có cuộc hội đàm về vấn đề gia nhập NATO.

“Tôi quan tâm đến việc xây dựng sự đồng thuận trong Quốc hội Phần Lan. Việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có thời gian biểu cố định, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Nga tấn công Ukraine. Tôi nghĩ việc đưa ra quyết định sẽ sớm xảy ra, và nó sẽ xảy ra trong vài tuần chứ không phải là vài tháng tới”, trang tin Euro News dẫn lời bà Marin phát biểu.

Phần Lan-Thụy Điển bàn gia nhập NATO, Anh phạt người hỗ trợ phe ly khai Ukraine
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và người đồng cấp Thụy Điển Magdalena Andersson. Ảnh: Reuters

“Các nhóm nghị viện và cả tổng thống sẽ có cơ hội để đưa ra quyết định trong những tuần tới”, bà Marin nói thêm.

Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói rằng chính quyền nước này đã bắt đầu một cuộc xem xét trong nội bộ để tranh luận về việc liệu Thụy Điển có nên gia nhập NATO hay không. “Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử. Tình hình an ninh đã hoàn toàn thay đổi. Chúng tôi phải nghĩ về điều gì tốt nhất dành cho Thụy Điển, cho an ninh và hòa bình của chúng tôi”, bà Andersson nói.

Những tuyên bố trên được các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển đưa ra trong bối cảnh chính quyền hai nước này gần đây tuyên bố rằng sẽ “giữ tư tưởng cởi mở về khả năng trở thành thành viên khối quân sự NATO”.

Anh trừng phạt người hỗ trợ phe ly khai Ukraine

Theo hãng tin Al Jazeera, chính quyền Anh hôm nay đã công bố một loạt lệnh trừng phạt mới nhằm vào 206 cá nhân có liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có 178 người bị cáo buộc liên quan tới việc hỗ trợ cho phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

“Những cá nhân có trong danh sách bị trừng phạt lần này có cả các chính trị gia Alexander Ananchenko và Sergey Kozlov tới từ hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Hôm nay, chúng tôi giáng đòn trừng phạt vào những người ủng hộ các vùng ly khai bất hợp pháp cũng như đồng lõa với nhiều hành động chống lại người dân Ukraine”, Ngoại trưởng Anh Liz Truss viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhằm vào những ai có hành động ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine”, bà Truss viết thêm.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/phan-lan-thuy-dien-ban-gia-nhap-nato-anh-phat-nguoi-ho-tro-phe-ly-khai-ukraine-2008849.html