Thế giới

Pfizer tuyên bố vaccine ngừa Covid-19 tạo miễn dịch mạnh cho trẻ từ 5-11 tuổi

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech an toàn và hiệu quả cao đối với trẻ em 5-11 tuổi, theo thông báo của hai công ty này vào sáng 20/09.

Thông báo kể trên được cho là sẽ mở đường cho việc phê duyệt vaccine cho trẻ nhỏ trước tháng 10 tới.

Theo New York Times, hiện tại ở Mỹ cứ mỗi 5 ca Covid-19 lại có một ca là trẻ em. Biến thể lây nhiễm nhanh Delta cũng khiến nhiều trẻ em nhập viện, thậm chí phải điều trị tích cực trong những tuần vừa qua.

Pfizer tuyên bố vaccine ngừa Covid-19 tạo miễn dịch mạnh cho trẻ từ 5-11 tuổi
Một bé gái được tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech ở San Francisco, Mỹ (Ảnh: New York Times)

Pfizer và BioNTech có kế hoạch tới cuối tháng 09 sẽ đề xuất Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép để có thể tiêm vaccine của họ cho trẻ em. Nếu quá trình kiểm định, dự kiến kéo dài khoảng một tháng, diễn ra suôn sẻ, hàng triệu trẻ em tiểu học ở Mỹ có thể sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 từ cuối tháng 10.

Kết quả thử nghiệm đối với trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được công bố sớm nhất vào quý bốn năm nay, theo phó chủ tịch Pfizer Bill Gruber. Kết quả thử nghiệm vaccine của hãng Moderna đối với trẻ em dưới 12 tuổi cũng sẽ được công bố vào khoảng thời gian này, theo đại diện của công ty.

Pfizer và BioNTech công bố kết quả thử nghiệm trong một thông báo đưa ra sáng 20/09 (giờ Mỹ), nhưng không bao gồm dữ liệu cụ thể. Những dữ liệu này chưa được bình xét và cũng chưa công bố trên các tạp chí khoa học.

"Sẽ có rất nhiều người cha, người mẹ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin này. Chúng ta đã chờ đợi khá lâu để trẻ em được bảo vệ," tiến sĩ Kristin Oliver, chuyên gia khoa nhi tại Bệnh viện Mount Sinai ở New York nói.

Trước khi vaccine được cấp phép sử dụng cho trẻ em, các nhà khoa học FDA sẽ phải thận trọng xem xét dữ liệu, tìm kiếm những phản ứng phụ mà Pfizer và BioNTech có thể đã không phát hiện ra, khiến quá trình kiểm định kéo dài hơn dự kiến.

Trẻ em có ít nguy cơ Covid-19 hơn người lớn, ngay cả đối với biến thể Delta. Tuy vậy, một nhóm nhỏ các bệnh nhi có thể mắc hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em nguy hiểm tới tính mạng. Một số khác có thể trải qua triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng.

Gần 30.000 trẻ em Mỹ phải nhập viện vì Covid-19 trong tháng 08, trong đó các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất báo cáo số bệnh nhi nhiều nhất. Tại Bệnh viện nhi Seattle, khoảng một nửa số trẻ em nhập viện vì Covid-19 ở độ tuổi từ 12 trở lên, theo bác sĩ bệnh truyền nhiễm nhi khoa Danielle Zerr.

Trong bối cảnh ở Mỹ vẫn còn nhiều tranh cãi về yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang và tiêm vaccine, việc trường học mở cửa trở lại được cho là đã khiến số ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em tăng cao.

Tại Mississippi, một trong các bang không áp dụng yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, gần 6.000 học sinh, sinh viên đã dương tính với Covid-19 chỉ trong một tuần. Hơn 30.000 học sinh, sinh viên, giáo viên và nhân viên các trường học phải cách ly.

Tại một hạt ở bang Nam Carolina, nơi không có yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang, hơn 2.000 học sinh, sinh viên phải cách ly trong một ngày.

Kết quả thử nghiệm vaccine trên trẻ em của Pfizer-BioNTech được ban lãnh đạo nhiều trường học và các tổ chức giáo viên chào đón, tuy vậy được cho là sẽ không dẫn đến thay đổi tức thời nào về chính sách.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)