Thế giới

Panama xem xét lại hệ thống tài chính sau bê bối trốn thuế

Tổng thống Juan Carlos Varela khẳng định, Panama sẽ hợp tác với các quốc gia khác điều tra vụ rò rỉ thông tin được nêu trong “Hồ sơ Panama”.

Tổng thống Juan Carlos Varela khẳng định, Panama sẽ hợp tác với các quốc gia khác điều tra vụ rò rỉ thông tin được nêu trong “Hồ sơ Panama”.

Tổng thống Panama Juan Carlos Varela. (Ảnh: IB Times)


Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Panama Carlos Varela cho biết, ủy ban độc lập này bao gồm các chuyên gia của Panama và quốc tế, có nhiệm vụ đánh giá hệ thống tài chính hiện hành của quốc gia, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường sự minh bạch của hệ thống tài chính và hệ thống pháp lý.

Tổng thống Carlos Varela khẳng định, Panama sẽ hợp tác với các quốc gia khác điều tra vụ rò rỉ thông tin nêu trên. Ông cũng kêu gọi chính phủ các nước tiến hành các cuộc đối thoại nghiêm túc, có trách nhiệm và mang tính xây dựng, để đàm phán về việc thông qua các quy định quốc tế về quản lý tài chính.

“Hồ sơ Panama” bao gồm khoảng 11,5 triệu tài liệu từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, tiết lộ các hoạt động trốn thuế của các nguyên thủ, quan chức cấp cao và nhân vật nổi tiếng nhiều nước trên thế giới. Hiện Chính phủ nhiều nước đã yêu cầu mở cuộc điều tra đối với những cá nhân và công ty có tên trong “Hồ sơ Panama”./.
 
>> Hồ sơ Panama hé lộ cách con trai cựu tổng thư ký LHQ kiếm triệu đô
>> Hồ sơ Panama: Sự thật bẩn thỉu ở thiên đường trốn thuế
>> Tài liệu Panama: Hành trình hé lộ bí mật của nguồn tin nặc danh

Theo Hồng Anh (VOV.vn)