Thế giới

Pakistan: Nhảy khỏi đoàn tàu phát hỏa khi đang chạy, 40 người chết

Một vụ hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu ở Pakistan hôm thứ Năm (31.10) khi bình ga của hành khách dùng để nấu ăn sáng phát nổ. 

Pakistan: Nhảy khỏi đoàn tàu phát hỏa khi đang chạy, 40 người chết
Đoàn tàu hỏa bốc cháy khi đang chạy. Ảnh: Reuters.

Một vụ hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu ở Pakistan hôm thứ Năm (31.10) khi bình ga của hành khách dùng để nấu ăn sáng phát nổ. 

Vụ cháy khiến 3 toa tàu hỏa bị thiêu rụi xảy ra gần thị trấn Rahim Yar Khan ở phía nam tỉnh Punjab. 

Vụ việc khiến 13 người chết, trong đó, một số người đã nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy để tránh bị hỏa hoạn thiêu rụi, theo Reuters.  

Trong khi đó, Geo.tv cho hay, ít nhất 40 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi đoàn tàu bốc cháy. 

Đoàn tàu gặp nạn đang di chuyển trên lộ trình từ Lahore tới Karachi, theo India Today. Trong khi đó, Geo TV thông tin chuyến tàu gặp nạn là Tezgam, đang trên đường di chuyển từ Karachi đến Rawalpindi. 

"Hai bếp nấu ăn nổ tung. Họ đang nấu ăn, họ cho dầu ăn vào và khiến lửa bùng lên" - Bộ trưởng Bộ Đường sắt Sheikh Rashid Ahmed chia sẻ trên đài truyền hình Geo.

Theo ông, hầu hết những trường hợp tử vong xảy ra đối với những người nhảy khỏi tàu đang chạy. 

Hành khách thường lẻn mang bếp lên tàu để nấu ăn trong những chuyến đi dài. Đây là vấn đề phổ biến, Bộ trưởng Bộ đường sắt nói. 

Số người chết trong vụ việc có thể tăng lên. Ảnh: ANI.
Số người chết trong vụ việc có thể tăng lên. Ảnh: ANI.

Reuters dẫn lời ông Baqir Husain - người đứng đầu dịch vụ cứu hộ ở địa phương cho biết, số người chết có thể tăng lên và có 15 người đã bị thương. 

Những người bị thương đã được chuyển tới một bệnh viện gần đó, hoạt động cứu hộ cũng đang tiếp tục được triển khai, theo India Today. 

Mạng lưới đường sắt của Pakistan có từ thời kỳ thuộc địa đã xuống cấp trong những thập kỷ gần đây do bảo trì kém và không được đầu tư đúng mức. 

11 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường sắt hồi tháng 4. Một vụ tai nạn khác hồi tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người. 

Năm 2005 khi một đoàn tàu lao vào một đoàn tàu khác tại nhà ga ở tỉnh Sindh. Chưa dừng lại ở đó, đoàn tàu thứ 3 cũng đâm vào hiện trường vụ va chạm của 2 đoàn tàu trước. Vụ việc khiến khoảng 130 người chết.  

Theo Lương Hạnh (Lao Động)