Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Oxford tái khởi động dự án vaccine Covid-19

Quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 do công ty AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển sẽ tiếp tục sau khi phải tạm dừng hồi tuần trước do một tình nguyện viên gặp vấn đề sức khỏe.

Đại học Oxford xác nhận sẽ tái khởi động quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19, tuy vậy không nói cụ thể thời điểm nào.

AstraZeneca cho biết thử nghiệm sẽ chỉ tiếp tục ở Anh, và hiện công ty đang làm việc với giới chức y tế các nước trên thế giới để xác định thời gian thử nghiệm ở những nơi khác có thể tái khởi động.

Trước khi dự án tạm dừng, AstraZeneca đã thử nghiệm vaccine tại Mỹ, Anh, Mỹ Latin, châu Á, châu Âu và châu Phi.

Oxford tái khởi động dự án vaccine Covid-19
Ảnh minh họa: AFP

Đại học Oxford trong một thông báo cho biết khoảng 18.000 người đã được dùng thử vaccine trong quá trình thử nghiệm.

"Trong những thử nghiệm quy mô lớn như thế này, việc một số tình nguyện viên đổ bệnh đã được lường trước, và mỗi trường hợp như vậy cần được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá mức độ an toàn," thông báo cho hay.

Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ Francis Collins hôm 09/09 nói trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ rằng việc tạm dừng thử nghiệm là biện pháp đề phòng thường thấy, được đưa ra để đảm bảo việc thử nghiệm vaccine không gây ra phản ứng nghiêm trọng ở các tình nguyện viên.

"Việc tạm dừng thử nghiệm lâm sàng, như AstraZeneca đã làm, bởi một trường hợp nghiêm trọng duy nhất, không phải là chưa có tiền lệ," ông Collins nói tại phiên điều trần trước Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Lương hưu Thượng viện Mỹ.

Hôm 08/09, AstraZeneca cùng tám công ty khác ký cam kết hứa hẹn họ sẽ không cố gắng tìm cách vận động để vaccine Covid-19 được phê duyệt trước thời hạn. Các công ty cam kết sẽ chờ đợi thu thập đủ dữ liệu về mức độ an toàn của ứng viên vaccine.

AstraZeneca không cung cấp thông tin về trường hợp tình nguyên viện bị bệnh khiến thử nghiệm phải tạm dừng. Tuy vậy, trong buổi điều trần hôm 09/09, ông Collins cho biết quá trình thử nghiệm tạm dừng do tình nguyện viên gặp "một vấn đề cột sống".

Hôm 10/09, AstraZeneca ra thông báo bác bỏ tin tức cho rằng quá trình thử nghiệm phải tạm dừng do tình nguyện viên bị viêm tủy ngang, một chứng bệnh hiếm gặp. Cùng ngày, công ty cho biết đã dừng thử nghiệm vaccine Covid-19 hai lần.

"Chúng tôi xác nhận đã tạm dừng thử nghiệm hồi tháng 07 để đánh giá an toàn sau khi một tình nguyện viên được chẩn đoán mắc chứng đa xơ cứng. Hội đồng độc lập sau đó đã kết luận chứng bệnh này không liên quan tới vaccine," phát ngôn viên của công ty cho hay.

Vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford là một trong ba ứng viên hiện đang trong thử nghiệm Giai đoạn 3 tại Mỹ, được chính quyền liên bang Mỹ hỗ trợ tài chính. Các công ty Moderna và Pfizer/BioNTec hiện cũng đang thử nghiệm Giai đoạn 3 vaccine Covid-19, đều được chính quyền liên bang Mỹ tài trợ.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)