Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ông Zelensky nói Nga sắp tấn công tổng lực miền đông Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công tổng lực ở miền đông nước này trong thời gian tới.

“Cuộc đấu tranh của chúng tôi là vì tự do, vì đất nước. Ukraine đã ‘sống sót’ thêm một tuần nữa, bất chấp tất cả nỗ lực tấn công của Nga. Chúng tôi đang chiến đấu, chúng tôi đang phòng thủ và đánh bật mọi cuộc tấn công”, ông Zelensky nói với hãng tin CNN.

Ông Zelensky nói Nga sắp tấn công tổng lực miền đông Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CNN

Theo ông Zelensky, Nga có thể sắp tiến hành một cuộc tấn công tổng lực ở miền đông Ukraine. 

“Binh sĩ Nga sẽ hướng tới những chiến dịch lớn hơn ở miền đông Ukraine. Họ có thể sử dụng nhiều tên lửa hơn, hay thậm chí là các loại bom trên không, để chống lại chúng tôi. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho những đòn tấn công đó. Chúng tôi sẽ đáp trả”, ông Zelensky nói thêm.

Đồng thời, ông Zelensky cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây hãy tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. 

“Trong các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tôi đã thảo luận về việc làm thế nào để tăng cường các đòn trừng phạt nhằm vào Nga, cũng như cách thức để buộc họ phải đàm phán hòa bình”. 

Những tuyên bố về việc Nga chuẩn bị mở cuộc tấn công toàn diện được ông Zelensky đưa ra sau khi các hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar công bố cho thấy, hàng trăm phương tiện quân sự được cho là của Nga đã di chuyển qua thị trấn Velykyi Burluk gần Kharkiv, Ukraine vào cuối tuần trước.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-zelensky-noi-ukraine-se-gianh-chien-thang-2007833.html