Thế giới

Ông Trump tuyên bố sai sự thật, gây hiểu nhầm hơn 30.000 lần trong cả nhiệm kỳ

Cựu tổng thống Mỹ Doanld Trump có hơn 30.000 phát biểu sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm trong nhiệm kỳ bốn năm, theo phân tích của tờ Washington Post.

Trung bình mỗi ngày trogn nhiệm kỳ bốn năm tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm 21 lần. Thời điểm cuối nhiệm kỳ, ông nhiều lần đưa ra các cáo buộc sai sự thật rằng cuộc bầu cử 2020 "có gian lận", được cho là khiến người ủng hộ ông gây ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01.

Theo phân tích của Washington Post, ông Trump có tổng cộng 30.573 tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm từ thời điểm nhậm chức hôm 20/01/2017 tới ngày cuối cùng của nhiệm kỳ hôm 20/01 vừa qua.

Ông Trump tuyên bố sai sự thật, gây hiểu nhầm hơn 30.000 lần trong cả nhiệm kỳ

Một trong những tuyên bố sai sự thật được Washington Post xác định ông Trump nhắc lại nhiều nhất có nội dung rằng chính quyền của ông "xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử thế giới". Ông Trump được xác định đã nhắc lại tuyên bố này ít nhất 493 lần.

Một tuyên bố sai sự thật khác cũng được ông nhắc lại nhiều lần có nội dung cho rằng chính quyền của ông cắt giảm thuế nhiều nhất trong lịch sử. Ông Trump đã 296 lần đưa ra tuyên bố này, gần nhất là trong bài phát biểu chia tay tại Căn cứ quân sự Andrews hôm 20/01.

"Chúng ta đã cắt giảm thuế, cắt giảm và cải cách thuế lớn nhất trong lịch sử đất nước," ông Trump nói với người ủng hộ.

Biện pháp cắt giảm thuế được ông Trump đưa ra được đánh giá ở mức 0,9%, thấp hơn 2% so với mức cắt giảm của chính quyền cựu tổng thống Ronald Reagan hồi những năm 1980, theo Washington Post.

Trong bài phát biểu chia tay hôm 20/01, cựu tổng thống Trump cũng có nhiều tuyên bố sai sự thật, bao gồm việc cho rằng cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump "được mọi người rất yêu quý". Theo CNN, bà Melania Trump là đệ nhất phu nhân có tỷ lệ ủng hộ thấp nhất tại thời điểm rời Nhà Trắng.

Ông cũng tuyên bố chính quyền của mình đã tạo ra "những con số việc làm tốt đến mức không thể tin nổi".

Tuy vậy, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng gần gấp đôi trong thời gian ông làm tổng thống. Mức thất nghiệp ở Mỹ hiện là 6,7%, và hồi tháng 04 năm ngoái con số này ở mức kỷ lục 14%, cao nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái.

Tháng ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm nhất là 10/2020, với tổng cộng 3.917 tuyên bố như vậy, theo Washington Post. Trong tháng 09/2020, ông cũng đưa ra 2.239 tuyên bố sai sự thật.

Ngày ông Trump đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật nhất là 02/11, với tổng cộng 503 bình luận sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)