Thế giới

Ông Trump thay đổi ý định tống kẻ khủng bố New York vào nhà tù Guantanamo

Ông Trump sẽ không tống kẻ lao xe ở New York vào nhà tù Guantanamo, nơi chuyên giam giữ các nghi phạm khủng bố.

Ông Trump thay đổi ý định tống kẻ khủng bố New York vào nhà tù Guantanamo
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Tôi muốn tống kẻ khủng bố thành phố New York vào nhà tù Guantanamo nhưng theo tính toán, quy trình này sẽ tốn thời gian hơn so với hệ thống nhà tù liên bang", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter sáng 2/11, theo AFP.

Trước đó, phát biểu trong họp báo ngày 1/11 tại Nhà Trắng, ông Trump nói sẽ xem xét việc đưa Sayfullo Saipov, 29 tuổi, nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở khu Manhattan, New York hôm 31/10, vào nhà tù quân sự ở Vịnh Guantanamo, Cuba. Kể từ năm 2002, đây trở thành nơi giam giữ các tù nhân bị Mỹ coi là đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Saipov, người nhập cư gốc Uzbekistan, là nghi phạm duy nhất trong vụ đâm xe chiều 31/10 ở thành phố New York làm 8 người chết, 12 người bị thương. Sau khi thực hiện vụ tấn công, Saipov bị cảnh sát bắn vào bụng, bị bắt và đưa vào bệnh viện phẫu thuật.

Tại bệnh viên, nghi phạm thú nhận với cảnh sát rằng vụ tấn công được thực hiện nhân danh tổ chức IS và "cảm thấy hài lòng" sau khi giết người.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, Saipov đã lên kế hoạch cho vụ tấn công cách đây một năm và khoảng hai tháng trước, nghi phạm quyết định thực hiện âm mưu vào đúng dịp lễ hội Halloween nhằm gây ra thương vong lớn nhất có thể.

Theo An Hồng (VnExpress.net)