Thế giới

Ông Trump tái xuất, chuẩn bị cho ra mắt 'mạng xã hội riêng'

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch quay lại mạng xã hội trong thời gian tới bằng cách sử dụng “nền tảng riêng” của mình sau khi bị cấm vĩnh viễn trên Twitter và các nền tảng xã hội khác.

Tài khoản Twitter của ông Trump bị đóng vĩnh viễn sau cuộc tấn công Điện Capitol ngày 6/1. Trong thời gian ở Nhà Trắng và cả trước đó, ông Trump thường xuyên sử dụng Twitter như là kênh truyền thông chủ lực của ông.

Hôm 21/3, cố vấn Jason Miller tiết lộ với Fox News: "Chúng ta sẽ thấy Tổng thống Trump trở lại mạng xã hội trong khoảng hai hoặc ba tháng tới với nền tảng của riêng mình". 

Ông Trump tái xuất, chuẩn bị cho ra mắt 'mạng xã hội riêng'
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Nền tảng riêng của ông Trump sẽ hoàn toàn xác định lại cuộc chơi và tất cả mọi người sẽ chờ đợi để xem ông ấy sẽ làm gì".

Trong nhiệm kỳ, ông Donald Trump tích cực sử dụng mạng xã hội, tạo thành một đặc điểm nổi bật trong suốt 4 năm nắm quyền. Cựu Tổng thống thu hút 88 triệu người theo dõi trên Twitter và ông thường sử dụng các tweet để chỉ trích hoặc thông báo về những thay đổi nhân sự và thay đổi chính sách.

Nhưng Twitter đã đình chỉ vĩnh viễn tài khoản @realDonaldTrump của ông sau khi cho rằng ông sử dụng nền tảng này để khuyến khích mọi người tham gia vào cuộc biểu tình hỗn loạn ở Điện Capitol vào ngày 6.1. Sau đó, ông Trump cũng bị cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn khỏi các nền tảng lớn khác như Facebook, Instagram, YouTube và Snapchat.

Ông Miller từ chối tiết lộ thêm các chi tiết về kế hoạch vào thời điểm hiện tại, nhưng nhấn mạnh ông Trump đã có "các cuộc họp cấp cao" tại tư dinh Mar-a-Lago với các nhóm khác nhau liên quan đến việc này và rằng "nhiều công ty" đã tiếp cận cựu tổng thống.

Theo vị cố vấn, nền tảng mạng xã hội mới sẽ rất lớn và ông Trump có thể thu hút tới hàng chục triệu người theo dõi.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)