Thế giới

Ông Trump tái khẳng định muốn gặp ông Kim Jong Un lần 2

Tại cuộc gặp bên lề G20 với tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump lặp lại quan điểm muốn có cuộc hội đàm thượng đỉnh lần 2 về vấn đề hạt nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hãng tin Pháp dẫn thông báo từ bà Sarah Sanders, người phát ngôn của tổng thống Mỹ, cho biết trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 30-11 tại Buenos Aires, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn "đã tái khẳng định cam kết của họ trong việc đạt được một quá trình giải trừ hạt nhân cuối cùng, được xác minh toàn diện" của Triều Tiên.

Ông Trump tái khẳng định muốn gặp ông Kim Jong Un lần 2
Một đoàn tàu của Hàn Quốc ở ga Dorasan ngày 30-11 chuẩn bị khởi hành qua biên giới vào Triều Tiên

Cũng theo bà Sanders, hai nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn cũng nhất trí về việc cần phải "duy trì thực thi nghiêm khắc các lệnh trừng phạt hiện nay để đảm bảo CHDCND Triều Tiên hiểu quá trình phi hạt nhân hóa là lộ trình duy nhất".

Ông Trump cũng đã thảo luận với ông Moon Jae In về mong muốn có một cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sau sự kiện lịch sử diễn ra trong tháng 6 tại Singapore.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cũng dẫn thông báo từ thư ký báo chí cao cấp của tổng thống Hàn Quốc là ông Yoon Young-chan cho biết ông Trump "đã đề nghị Hàn Quốc và Mỹ hợp tác chặt chẽ để hội nghị thượng đỉnh tới sẽ là một dấu mốc lịch sử khác trong tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên".

Trước đó Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có kế hoạch gặp một quan chức cấp cao của Triều Tiên hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên sau đó cuộc gặp đột ngột bị hủy. Phía Triều Tiên yêu cầu Mỹ phải nới lỏng các lệnh trừng phạt để thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân giữa hai bên.

Đường sắt liên Triều mở lại sau 1 thập kỷ

Ngày 30-11, sau một thập kỷ gián đoạn, đoàn tàu đầu tiên của Hàn Quốc đã có hành trình vượt biên giới ở khu DMZ vào Triều Tiên. Bất chấp những bế tắc hiện tại trong tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều, Seoul vẫn đang xúc tiến việc kết nối hoạt động của tuyến đường sắt với Bình Nhưỡng.

Chuyến tàu này, theo trang Atimes, có nhiệm vụ thẩm định hạ tầng đường sắt của Triều Tiên, một bước quan trọng trước khi kết nối lại toàn bộ mạng lưới vận chuyển bằng xe lửa trên toàn khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai nước.

Đài CNN cho biết, vì vẫn đang vướng các lệnh trừng phạt nên nhóm vận hành trên tàu này vẫn phải tự mang theo nhiên liệu của tàu và các trang thiết bị khác.

Theo D.Kim Thoa (Tuổi Trẻ)