Thế giới

Ông Trump hy vọng Meghan Markle ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/03 nói với Fox News rằng nếu tin đồn về việc Meghan Markle ra tranh cử tổng thống vào năm 2024 là đúng sự thật, bản thân ông sẽ "cảm thấy muốn ra tranh cử hơn".

Trên chương trình "Fox News Giờ vàng", ông Trump được hỏi về các thông tin cho thấy Meghan Markle có thể ra tranh cử tổng thống Mỹ trong tương lai.

Ông Trump hy vọng Meghan Markle ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024

"Ngài cựu tổng thống, ngài nghĩ gì về việc Meghan Markle hiện đang nói là - cô này gặp các nhà hoạt động đảng Dân Chủ, và cô ấy có thể ra tranh cử tổng thống," người dẫn chương trình Maria Bartiromo đặt câu hỏi.

Trước đó, Daily Mail dẫn nguồn tin một chính trị gia Anh tiết lộ Meghan Markle đã tiếp xúc với các nhà vận động đảng Dân Chủ để xem xét khả năng ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

"Tôi hy vọng điều đó xảy ra. Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ tôi sẽ muốn ra tranh cử hơn," ông Trump trả lời. Cựu tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn chưa xác nhận liệu ông có kế hoạch ra tranh cử vào năm 2024 hay không.

Ông tiết lộ với Bartimoro rằng ông "không phải là fan" của Meghan Markle, do cách "cô ta nói về Hoàng gia và Nữ hoàng".

"Tôi cho rằng, tôi biết Nữ hoàng, như các bạn biết đấy. Tôi đã từng gặp Nữ hoàng và tôi cho rằng Nữ hoàng là một người tuyệt vời, và tôi không phản fan của Meghan," ông Trump cho hay.

Trợ lý truyền thông Jason Miller trong một cuộc phỏng vấn với Steve Bannon, một cựu trợ lý thân cận khác của ông Trump, cho biết ông Trump thấy Meghan Markle "không tốt đẹp gì" sau cuộc phỏng vấn bom tấn gây chấn động truyền thông với Oprah Winfrey.

"Cô ta không tốt đẹp gì. Tôi đã nói điều đó, và mọi người thấy rồi đấy," Miller kể lại lời của ông Trump.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)