Thế giới

Ông Trump hứa giải quyết xung đột Ukraine trong 24h, phản đối ủng hộ Kiev quá mức

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không khó giải quyết xung đột ở Ukraine nếu ông tái đắc cử vị trí nguyên thủ quốc gia.

Theo ông Trump, giải quyết xung đột ở Ukraine có thể và nên được thực hiện trong vòng một ngày.

“Tôi muốn đảm bảo rằng đây sẽ không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Điều này có thể được thực hiện trong vòng 24 giờ, nếu mọi người biết họ cần phải làm gì”, RIA Novosti dẫn lời ông Trump nói hôm 4/3.

Đồng thời, ông Trump từ chối cho biết chính xác kế hoạch của ông là gì và ông dự định thực hiện những hành động gì. Ông Trump cho hay, việc tiết lộ thông tin này sẽ không cho phép ông hiện thực hóa kế hoạch và chấm dứt xung đột.

“Tôi sẽ không nói mình sẽ làm gì, bởi vì nó có thể sẽ khiến tôi mất cơ hội”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump hứa giải quyết xung đột Ukraine trong 24h, phản đối ủng hộ Kiev quá mức
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Ông Trump phản đối ủng hộ quá mức cho Ukraine

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng, một chiến thắng cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga có tầm quan trọng lớn hơn nhiều đối với các quốc gia châu Âu hơn là đối với Mỹ. Đồng thời, ông tự hỏi tại sao chính quyền của người kế nhiệm đảng Dân chủ Joe Biden lại tài trợ cho Kiev với số lượng lớn như vậy.

“Tất cả chúng ta đều muốn thấy thành công, nhưng đó là đối với các quốc gia châu Âu”, ông Trump nói.

Về vấn đề này, ông Trump lưu ý, Washington đang phân bổ hàng tỷ USD để cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Kiev, trong khi các đồng minh châu Âu của Mỹ chỉ cung cấp “một phần nhỏ” số tiền này.

Ông Trump hứa rằng, nếu ông tái đắc cử vào năm 2024, Washington “sẽ không bao giờ bị lôi kéo vào các cuộc chiến vô nghĩa”.

Trung Quốc và Belarus hợp lực để tham gia đàm phán về Ukraine

Đại sứ Belarus tại Trung Quốc Yuri Senko cho biết trên kênh truyền hình Belarus-1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuyên bố cần hợp lực để tham gia đàm phán thiết lập hòa bình ở Ukraine.

“Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng cần phải đoàn kết các nỗ lực, cố gắng tiếp tục làm việc để gây ảnh hưởng đến cuộc xung đột này. Theo cách mà các bên chuyển sang thảo luận hòa bình, tìm kiếm các giải pháp có lợi cho mọi người và trên thực tế là toàn bộ thế giới”, nhà ngoại giao Belarus nói.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-trump-hua-giai-quyet-xung-dot-ukraine-trong-1-ngay-phan-doi-ung-ho-kiev-2117095.html