Thế giới

Ông Trump đổ lỗi cho cựu phó tổng thống về vụ bạo loạn Đồi Capitol

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/03 đáp trả bình luận trước đó có cựu phó tổng thống Mike Pence, cho rằng vụ bạo loạn trên Đồi Capitol hôm 06/01/2021 là lỗi của ông Pence.

Ông Trump đổ lỗi cho cựu phó tổng thống về vụ bạo loạn Đồi Capitol

"Nếu ông ta gửi trả phiếu bầu lại cho các bang, sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong ngày 06/01, do đó theo nhiều khía cạnh, các bạn có thể đổ lỗi cho ông ta về vụ việc hôm đó," ông Trump nói với các phóng viên trên chuyến bay tới bang Iowa, nơi ông vận động tranh cử.

Ông Trump nói về nỗ lực của ông đề nghị ông Pence, trong vai trò khi đó là Chủ tịch Thượng viện Mỹ, từ chối xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ 2020 ở các bang chiến địa với cái được cho là nghi ngờ gian lận, qua đó đảo ngược thất bại của ông trước ông Joe Biden.

"Nếu ông ta gửi lại phiếu bầu về  Pennsylvania, Georgia, Arizona... Tôi tin rằng, thứ nhất, chúng ta sẽ có một kết quả khác. Nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta sẽ không có cái gọi là 'vụ bạo loạn 06/01'," ông Trump nói thêm.

9 trường hợp tử vong được cho là liên quan tới vụ bạo loạn hôm 06/01/2021, bao gồm các sĩ quan thực thi pháp luật đã tự tử. Vụ bạo loạn xảy ra sau khi ông Trump nói với người ủng hộ "chiến đấu hết mình". Hơn 1.000 người tham gia vụ bạo loạn đã bị bắt, hàng trăm người bị truy tố và nhiều người bị kết tội. Ông Trump sau đó bị luận tội vì kích động nổi loạn, tuy vậy được tha bổng.

Ủy ban Điều tra về vụ việc 06/01 cho rằng ông Pence đã từ chối làm theo kế hoạch của ông Trump để ngăn cản việc chứng thực kết quả bỏ phiếu, sau khi cố vấn nói với ông rằng ông không có thẩm quyền làm như vậy.

Tuy vậy ông Trump hôm 13/03 tuyên bố sai sự thật rằng ông Pence "có quyền" từ chối chứng thực kết quả bầu cử.

Trước đó, ông Pence hôm 11/03 đã nói về ông Trump và vụ bạo loạn.

"Cựu tổng thống Trump đã sai. Tôi không có quyền đảo ngược cuộc bầu cử, từ ngữ của ông Trump khiến gia đình tôi và tất cả mọi người tại Đồi Capitol hôm đó rơi vào nguy hiểm, và tôi biết lịch sử sẽ truy trách nhiệm của ông Trump," cựu tổng thống Mỹ nói.

"Những gì xảy ra hôm đó là một nỗi ô nhục. Chừng nào còn sống, tôi sẽ không bao giờ xem nhẹ những nỗi đau, những người thiệt mạng, hay sự anh hùng của lực lượng thực thi pháp luật vào ngày bi kịch đó," ông Pence cho biết thêm.

Tuy vậy, ông Pence tới lúc này vẫn chưa chấp nhận ra làm chứng trong cuộc điều tra về vụ bạo loạn của Bộ Tư pháp Mỹ.

Hôm 13/03, Norm Eisen, một cựu quan chức Nhà Trắng nói: "Ông Pence nói bản thân ông nghĩ lịch sử sẽ truy cứu trách nhiệm của ông Trump. Nhưng bản thân Pence lại không muốn làm vậy."

Trên đường tới Iowa vận động tranh cử, cựu tổng thống Donald Trump nói thêm: "Tôi cho rằng ông Pence đã hiểu tốt quá sẽ không hiệu quả. Nhưng các anh biết đấy, ông ấy cũng đang tranh cử, và ông ấy đang rất nỗ lực. Ông ấy là một người tốt, tôi có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy cho tới cuối cùng".

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)