Thế giới

Ông Trump đăng lại thông tin 'phát hiện 6.000 phiếu bầu giả cho ông Biden ở Arizona'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/11 đăng lại một thông điệp trên Twitter cáo buộc sai sự thật rằng "phiếu bầu giả cho ông Biden" được tìm thấy ở Arizona.

"Báo cáo: 6.000 phiếu bầu giả cho Biden được tìm thấy ở Arizona, thế dẫn trước chỉ còn 4.000," một người dùng Twitter viết, kèm theo là ảnh chụp màn hình hãng tin ủng hộ ông Trump One America News Network chạy dòng chữ tương tự ở phía dưới.

Ông Trump đăng lại thông tin 'phát hiện 6.000 phiếu bầu giả cho ông Biden ở Arizona'

Tuy vậy, theo CNN, đây là thông tin sai sự thật và đã được Twitter dán nhãn "tranh cãi". Theo các quan chức bầu cử ở địa phương, cáo buộc này dường như được đưa ra dựa trên một sự thay đổi tạm thời diễn ra khi kết quả bầu cử không chính thức được cập nhật, do một hạt tại bang Arizona đã gặp lỗi khi báo cáo kết quả.

Tổng thư ký bang Arizona Katie Hobbs đã sớm lên tiếng làm rõ điều này trên Twitter, chỉ ít lâu sau khi cáo buộc được đưa ra.

"Kết quả bầu cử không chính thức hôm nay hiển thị sai trong giây lát do lỗi cập nhật kết quả Hạt Greenlee nhiều lần khi cập nhật thông tin về các ứng viên được cử tri điền tên vào phiếu. Lỗi này sau đó đã được sửa," bà Hobbs viết trên Twitter.

Garrett Archer, chuyên gia phân tích dữ liệu của ABC15 tại Arizona cũng nói về lỗi cập nhật kết quả, và trong một thông điệp khác trên Twitter cho biết "Những lỗi như thế này đôi lúc xảy ra. Kết quả cuối cùng không thay đổi".

Thông điệp ban đầu phát hiện lỗi cập nhật kết quả của Archer trước đó đã được người ủng hộ ông Trump sử dụng làm bằng chứng "gian lận" tại Arizona".

Bang Arizona sẽ chứng nhận kết quả bầu cử vào ngày 30/11. Ông Biden hiện đang dẫn trước với 10.000 phiếu nhiều hơn tổng thống Trump, chủ yếu nhờ sự ủng hộ của cử tri tại hạt Maricopa, nơi có thành phố Phoenix.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)