Thế giới

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người

Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá, giảm án cho 143 người, bao gồm cựu cố vấn Steve Bannon và rapper Lil Wayne.

Ông Trump ban hành hàng loạt quyết định ân xá và giảm án vào đêm 20/01. Ngoài Bannon và Lil Wayne, một số nhân vật khác được ân xá và giảm án bao gồm Elliot Broidy, người vận động gây quỹ cho đảng Cộng Hòa và Kwame Kilpatrick, cựu thị trưởng thành phố Detroit.

Bên cạnh đó, hàng chục cá nhân được các nhà hoạt động cải cách hệ thống công lý tội phạm kêu gọi ân xá, giảm án cũng được chấp thuận.

Ông Trump đã ân xá cho 73 người và giảm án cho 70 người, theo truyền thông Mỹ.

Giới chuyên gia đánh giá việc ông Trump ân xá cho Steve Bannon có thể coi là bất ngờ, bởi nhân vật này không còn thân thiết với gia đình Trump sau vụ chê bai Donald Trump Jr. trong cuốn sách "Fire and Fury" (Lửa và Giận dữ) của Michael Wolff.

"Ông Bannon là lãnh đạo quan trọng của phong trào bảo thủ và được biết đến với sự nhạy bén chính trị," Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói.

Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người
Steve Bannon bị bắt hồi tháng 08/2020 với cáo buộc lừa đảo (Ảnh: New York Times)

Bannon là cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Donald Trump hồi năm 2016, và từng là chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng trong khoảng bảy tháng. Ông bị bắt hồi tháng 08 năm ngoái và bị buộc tội lừa đảo hàng trăm nghìn nhà tài trợ trong chiến dịch vận động gây quỹ xây tường biên giới.

The Hill dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết ông Trump đã cân nhắc nhiều lần trước khi quyết định ân xá cho Bannon.

Sau khi Bannon bị bắt, ông Trump, người từng gọi Bannon là "Steve nhếch nhác", đã duy trì khoảng cách với cựu cố vấn của mình.

"Tôi không thích dự án đó. Tôi nghĩ nó được thực hiện với mục đích khoe khoang. Đó là điều tôi cảm thấy rất không thích hợp," ông nói vào thời điểm đó.

Tổng thống Mỹ cũng ân xá cho Broidy, một nhà vận động gây quỹ của Ủy ban Toàn Quốc đảng Cộng Hòa (RNC), bị buộc tội hồi năm ngoái liên quan tới nỗ lực vận động hành lang Bộ Tư pháp Mỹ.

Kilpatrick, cựu thị trưởng Detroit, bị kết tội khai man và cản trở công lý hồi năm 2008.

Rapper Lil Wayne trước đó nhận tội trước các cáo buộc liên quan tới súng đạn, và có nguy cơ phải ngồi tù. Lil Wayne từng gặp ông Trump trong một số sự kiện vận động tranh cử.

Ông Trump bị chỉ trích vì ưu ái ân xá, giảm án cho các đồng minh chính trị và các nhân vật có quan hệ tốt. Những người từng được ông ân xá gồm cựu chủ tịch chiến dịch Trump Paul Manafort, cựu cố vấn Roger Stone và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Các tổng thống Mỹ thường ban hành nhiều quyết định ân xá, giảm án trong ngày cuối nhiệm kỳ. Trong những tuần gần đây đã có tin đồn ông Trump sẽ xem xét giảm án phòng ngừa cho bản thân và cho các con để tránh bị cơ quan liên bang truy tố sau khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump đã quyết định không làm như vậy, dù ông vẫn sẽ phải đối mặt với phiên tòa luận tội ở Thượng viện, và cũng có thể bị bang New York tiếp tục điều tra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)