Thế giới

Ông trùm Nga lĩnh án tù vì tham nhũng từ dự án World Cup

Một tòa án ở Mátxcơva hôm 1/12 đã kết án một doanh nhân cùng anh trai và một số giám đốc điều hành khác vì âm mưu biển thủ hàng tỷ rúp từ ngân sách chính phủ. Một trong số những dự án lớn mà các cá nhân này tham gia là dự án xây dựng sân vận động ở Kaliningrad cho World Cup 2018.

Theo RT, doanh nhân Ziyavudin Magomedov, 54 tuổi, bị kết án 19 năm tù, bị tước hai huy chương chính phủ và sẽ phải đối mặt với hai năm quản chế sau khi được trả tự do.

Anh trai của người này, Magomed, 55 tuổi, cựu thành viên của Hội đồng Liên bang, sẽ thụ án 18 năm và 30 tháng quản chế. Cả hai anh em nhà Magomedov phải nộp phạt 2,5 triệu rúp (40.800 đô la) mỗi người.

Ông trùm Nga lĩnh án tù vì tham nhũng từ dự án World Cup
Ziyavudin Magomedov tham dự phiên tòa ở Mátxcơva hôm 25/11. Ảnh: RIA Novosti

Gia đình Magomedov bị buộc tội cầm đầu một âm mưu tội phạm liên quan đến tổng cộng 20 giám đốc điều hành doanh nghiệp, khiến nhà nước Nga thiệt hại 11 tỷ rúp (179 triệu đô la) từ năm 2010 đến 2016.

Trong số chín trường hợp tham ô có liên quan đến các dự án xây dựng ở St. Petersburg và Kaliningrad, có cả sân vận động Baltika được xây dựng cho World Cup tổ chức tại Nga bốn năm trước.

Bốn giám đốc điều hành khác đã bị kết án tù từ 7 đến 12 năm tù và phạt tiền từ 700.000 rúp đến 1,5 triệu rúp.

Ziyavudin Magomedov đã phủ nhận mọi cáo buộc, gọi đây là "sự kết hợp của dối trá và phi lý."

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ong-trum-nga-linh-an-tu-vi-tham-nhung-tu-du-an-world-cup-post1491565.tpo