Thế giới

Ông Thomas nói về xích mích giữa con gái với chị dâu Kate, thừa nhận Meghan hay đòi hỏi, thích bẻ cong các quy tắc

Trong bài phỏng vấn mới đây, ông Thomas đã đề cập đến tin đồn xích mích giữa con gái với chị dâu Kate trong thời gian gần đây.

Vào ngày 9/12, ông Thomas Markle, cha của Meghan đã bất ngờ tái xuất trên truyền thông bằng một bài phỏng vấn độc quyền với Daily Mail sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Bên cạnh việc chứng minh với mọi người rằng mình không hề nói dối như báo chí đưa tin, ông Thomas còn nói ý kiến của mình về tin đồn Meghan xích mích với chị dâu Kate.

Người đàn ông 74 tuổi cho biết Meghan là người hay đòi hỏi nhưng không bao giờ thô lỗ. Ông cảm thấy ngạc nhiên khi nghe tin Meghan xung đột với chị dâu Kate và các nhân viên trợ lý của mình. Ông Thomas cho rằng Meghan mà ông từng biết là một con người hoàn toàn khác so với những gì truyền thông đang nói đến

"Meghan mà tôi biết là một cô gái luôn ngọt ngào, tốt bụng và hào phóng. Con bé luôn đòi hỏi nhưng không bao giờ thô lỗ. Tôi lo Meghan sẽ tự làm tổn thương mình", ông Thomas cho hay.

Ông Thomas nói về xích mích giữa con gái với chị dâu Kate, thừa nhận Meghan hay đòi hỏi, thích bẻ cong các quy tắc
Ông Thomas không nghĩ con gái xích mích với chị dâu Kate.

Ngoài ra, ông Thomas cũng thừa nhận Meghan là người thích bẻ cong các quy tắc và nàng dâu hoàng gia rất giỏi về điều này. Tuy nhiên, ông cũng cảm thấy sốc khi chưa bao giờ bị con gái đối xử phũ phàng đến như vậy.

Mặc dù vậy, ông Thomas vẫn có niềm tin rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại con gái út mà ông vô cùng yêu quý. Bởi lẽ, mối quan hệ cha con giữa ông với Meghan không thể nào phá vỡ được.

"Meghan và tôi chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy. Nếu con bé nói chuyện với tôi mọi thứ sẽ khác. Tôi luôn yêu con bé và mong Meghan sẽ ngừng tin vào những lời dối trá từ giới truyền thông nhắm vào tôi", ông Thomas cho hay.

Ông Thomas nói về xích mích giữa con gái với chị dâu Kate, thừa nhận Meghan hay đòi hỏi, thích bẻ cong các quy tắc - 1
Meghan và Hoàng tử Harry đã không nói chuyện với ông Thomas kể từ sau hôn lễ hồi tháng 5.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất này, ông Thomas cũng đề cập đến con rể và khẳng định ông đã gọi điện xin lỗi Hoàng tử Harry về những gì đã xảy ra nhưng ông đã bị con rể lạnh lùng đáp lại rằng: "Nếu cha nghe lời con thì những chuyện đó đã không xảy ra".

Hiện phía Cung điện hoàng gia chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về bài phỏng vấn mới nhất của ông Thomas Markle.

Theo Diệp Lục (Helino)