Thế giới

Ông Tập kêu gọi giải quyết song phương Biển Đông tại APEC

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đàm phán song phương về tranh chấp Biển Đông khi tham dự hội nghị APEC ở Peru.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đàm phán song phương về tranh chấp Biển Đông khi tham dự hội nghị APEC ở Peru.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự APEC tại Peru. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối tuần qua, ông Tập cho biết Philippines và Trung Quốc cần giải quyết song phương tranh chấp, tăng hợp tác trên biển, đưa Biển Đông trở thành cơ hội cho hợp tác song phương hữu nghị, Xinhua đưa tin.

Đáp lại, ông Duterte bày tỏ sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển với Trung Quốc thông qua đối thoại và tham vấn.

Ở Biển Đông, Trung Quốc có tranh chấp với một số thành viên của ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Bắc Kinh đã tự vẽ ra yêu sách "đường lưỡi bò", chiếm gần trọn khu vực này, đi sâu vào vùng thuộc quyền kiểm soát của các nước ven biển.

Sau khi Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách phi lý này, Tòa trọng tài quốc tế hồi giữa tháng 7 đã ra phán quyết cho rằng "đường lưỡi bò" là vô giá trị.

Các chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang muốn thực hiện chiến thuật "chia rẽ và xâm chiếm", ngăn các nước nhỏ hơn hợp tác với nhau trước tham vọng độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)