Thế giới

Ông Tập đề nghị giúp Triều Tiên chống Covid-19

Ông Tập nói sẵn sàng giúp Triều Tiên ngăn chặn Covid-19 trong cuộc điện đàm với lãnh đạo Kim Jong-un, dù nước này tuyên bố chưa ghi nhận ca nào.

"Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Triều Tiên để ngăn chặn đại dịch và cung cấp viện trợ cho Bình Nhưỡng", Xinhua hôm nay dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc điện đàm ngày 8/5. "Với những nỗ lực chung của Trung Quốc, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế, chúng ta sẽ đạt được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chống đại dịch".

Ông Tập cũng nói rằng Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ với Triều Tiên và sẽ làm việc với ông Kim để tăng cường trao đổi, hợp tác. Ông Tập lo lắng tình hình ở Triều Tiên và sức khỏe của người dân tại đó, song bày tỏ hài lòng vì nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Triều Tiên đạt kết quả tích cực.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên hôm qua đưa tin Kim Jong-un đã gửi "thông điệp bằng lời" đến ông Tập, chúc mừng Trung Quốc ngăn chặn Covid-19 thành công. Kim Jong-un hồi tháng 2 gửi thư cho ông Tập, nói rằng Triều Tiên đã gửi viện trợ tài chính cho Trung Quốc và chia sẻ những khó khăn, thử thách mà người dân ở đất nước Trung Quốc anh em đang trải qua.

Ông Tập đề nghị giúp Triều Tiên chống Covid-19
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng năm ngoái của ông Tập. Ảnh: AFP.

Thông tin điện đàm được công bố sau những suy đoán về sức khỏe và nơi ở của Kim Jong-un do ông vắng mặt tại nhiều sự kiện chính trị lớn. Lãnh đạo Triều Tiên tái xuất hôm 2/5 tại lễ khánh thành nhà máy phân bón gần Bình Nhưỡng.

Trung Quốc tháng trước được cho là đã cử một nhóm chuyên gia y tế đến Bình Nhưỡng. Bắc Kinh không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này.

Sau khi Covid-19 khởi phát ở Trung Quốc cuối năm ngoái, Triều Tiên đã lập tức đóng cửa biên giới để ngăn nCoV lây lan và đến nay thông báo chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Tuy nhiên, một số người tỏ ra nghi ngờ việc dịch bệnh chưa xuất hiện ở Triều Tiên.

Triều Tiên cho biết họ đã cách ly người nước ngoài để ngăn virus lây lan. Giới chức cũng hủy cuộc đua marathon hàng năm ở Bình Nhưỡng và giám sát chặt chẽ người dân ở Bắc Pyongan, tỉnh giáp với Trung Quốc.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/ong-tap-de-nghi-giup-trieu-tien-chong-covid-19-4096970.html