Thế giới

Ông Tập Cận Bình nói gì với ông Modi khi Ấn Độ bùng dịch Covid-19 nghiêm trọng?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, hứa sẽ giúp New Delhi đối phó với sự gia tăng nghiêm trọng của các ca nhiễm Covid-19 và tử vong do đại dịch này.

Ông Tập cho biết, ông rất lo ngại về đợt Covid-19 thứ hai ở Ấn Độ - nơi tổng số ca lây nhiễm chính thức đã tăng lên 18 triệu người.

Ông Tập Cận Bình nói gì với ông Modi khi Ấn Độ bùng dịch Covid-19 nghiêm trọng?
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
 

"Thay mặt chính phủ và người dân Trung Quốc, cũng như với tư cách của chính mình, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới chính phủ và nhân dân Ấn Độ," ông Tập nói trong thông điệp gửi Ấn Độ.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh và cung cấp hỗ trợ, giúp đỡ Ấn Độ."

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nói rằng, ông tin rằng Ấn Độ có thể vượt qua đợt bùng phát này. Thông điệp của ông được gửi hôm 30/4, khi Ấn Độ báo cáo số lượng ca nhiễm mới gia tăng cao với 386.452 trường hợp và ít nhất 3.498 ca tử vong. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đây là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai về tổng số ca được báo cáo, sau Mỹ.

Trung Quốc, trong khi đó, đang tăng cường quan hệ với các nước Nam Á thông qua hợp tác chống lại đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và những người đồng cấp từ Afghanistan, Pakistan, Nepal, Sri Lanka và Bangladesk hồi đầu tuần đã đồng ý thiết lập một kho dự trữ vật tư khẩn cấp.

Các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc nhận thấy nhu cầu hợp tác cấp thiết với các quốc gia ở Nam Á trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh bùng phát ở Ấn Độ có thể lây lan sang các nước láng giếng.

Theo Thúy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/ong-tap-can-binh-noi-gi-voi-ong-modi-khi-an-do-bung-dich-covid-19-nghiem-trong-161213004213646515.htm