Thế giới

Ông Suga nắm chắc chiến thắng, chuẩn bị kế nhiệm Thủ tướng Abe

Hiện có nhiều ứng cử viên sáng giá cho vị trí Chủ tịch đảng LDP, trong đó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga được dự đoán sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Abe.

Hôm nay (14/9), Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản (LDP) dự kiến sẽ bầu chọn Chủ tịch Đảng thay thế Thủ tướng Abe Shinzo vừa từ nhiệm.

Hiện có 3 ứng đang chạy đua vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do LDP Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và Trưởng Ban nghiên cứu chính sách Fumio Kishida.

Do các đảng viên LDP chiếm đa số ghế ở Hạ viện, người được bầu làm lãnh đạo đảng gần như nắm chắc phần thắng trong cuộc đua vào vị trí thủ tướng.

Ông Suga nắm chắc chiến thắng, chuẩn bị kế nhiệm Thủ tướng Abe
Ứng viên thủ tướng Nhật Bản, Yoshihide Suga

Theo Reuters, ông Yoshihide Suga, trợ thủ đắc lực của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Shinzo Abe, tiếp tục là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của Nhật Bản.

Trong cuộc thăm dò mới đây, tiến hành tại các địa phương, ứng cử viên Suga đều tỏ ra áp đảo về tỷ lệ bầu so với các đối thủ. Bên cạnh đó, có tới 5 phái đang ủng hộ ông Suga làm Thủ tướng, trong đó có phái của Phó Thủ tướng Aso Taro, đương kim Tổng thư ký Đảng Nikai Toshihiro, và phái Hosoda-phái có 98 ghế nghị sĩ, nhiều nhất trong các phái.

Nếu đắc cử, ông Suga sẽ thay ông Abe làm việc đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021. Hồi tháng trước, Thủ tướng Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức để điều trị bệnh viêm loét đại tràng, kết thúc sớm nhiệm kỳ.

Yoshihide Suga cho biết ông sẽ kế thừa chiến lược kinh tế “Abenomics” của Thủ tướng Abe. Bên cạnh đó, ông cũng tiếp bước Thủ tướng Abe củng cố liên minh với Mỹ và cải thiện quan hệ với Trung Quốc.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)