Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ông Putin giải thích lý do chưa tiêm vaccine Covid-19

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi người dân tiêm vaccine Covid-19, tuy vậy cho biết ông chưa được tiêm vaccine này.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên, tổng thống Putin kêu gọi người Nga tiêm vaccine Sputnik V, đồng thời khẳng định ông cũng sẽ tiêm vaccine ngay khi có thể.

"Các chuyên gia y tế nói rằng vaccine... dành cho một số độ tuổi nhất định... những người ở nhóm tuổi của tôi chưa được phép tiêm vaccine. Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật và tôi luôn lắng nghe các chuyên gia y tế, do đó tôi chưa được tiêm chủng, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm vậy khi được phép," ông Putin cho biết.

"Vaccine của chúng ta hiệu quả, an toàn, do đó tôi không thấy có lý do gì để sợ phải tiêm vaccine," ông Putin nói thêm, bổ sung rằng ưu tiên của Nga là tiêm chủng cho người dân, và trong thời gian tới nước này sẽ đẩy mạnh khả năng sản xuất vaccine để đạt mục tiêu đó.

Ông Putin giải thích lý do chưa tiêm vaccine Covid-19
Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: EPA)

Vaccine Sputnik V đã được thử nghiệm trên tình nguyện viên nhóm tuổi từ 18-60, và hiện được khuyến nghị với nhóm tuổi này. Tổng thống Putin năm nay 68 tuổi và không nằm trong nhóm tuổi được khuyến nghị tiêm vaccine.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, đơn vị tài trợ nghiên cứu vaccine, hôm 17/12 cho biết một thử nghiệm tách biệt hiện đang được thực hiện trên nhóm tuổi 60 trở lên để đánh giá "mức độ an toàn và hiệu quả" đối với người cao tuổi.

Tiêm vaccine cho người cao tuổi và đặc biệt là người có tiền sử bệnh lý được các chuyên gia coi là ưu tiên, bởi đây là nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong cao vì Covid-19. Tại Anh, vaccine của Pfizer-BioNTech được tiêm cho người cao tuổi và nhân viên y tế trước.

Theo hãng tin TASS, nhóm tình nguyện viên 110 người ở độ tuổi trên 60 đã được tiêm vaccine Sputnik V hồi tháng 10.

Nhóm tình nguyện viên đầu tiên gồm 28 người, trong đó có người mắc bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi như tiểu đường, cao huyết áp. Người cao nhất ở nhóm này là 82.

Nikita Lomakin, trưởng nghiên cứu của Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Nga, người giám sát các cuộc thử nghiệm, cho biết không có phản ứng tiêu cực nào được ghi nhận trong nhóm đầu tiên.

Hồi cuối tháng 10, Alexander Gintsburg, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Gamaleya cho biết người trên 60 tuổi sẽ có kháng thể Covid-19 sau khi được tiêm vaccine, tuy vậy kháng thể có thể không hiệu quả như ở nhóm người trẻ tuổi.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)