Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Ông Obama chỉ trích công khai chính quyền Tổng thống Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Obama đã chỉ trích cách chính quyền Tổng thống Donald Trump đối phó với đại dịch Covid-19 trong một bài phát biểu hôm 16/5.

"Đại dịch này đã xé bức màn cho rằng nhiều lãnh đạo biết mình đang làm gì. Không ít người trong số họ thậm chí còn không thèm giả vờ rằng mình đang điều hành", ông Obama phát biểu với các sinh viên tốt nghiệp trong một buổi lễ trực tuyến của các trường đại học và cao đẳng da đen (HBCUs).

Obama không trực tiếp nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng thông điệp của ông được ngầm hiểu là lời chỉ trích nhằm vào cách đối phó Covid-19 của ông chủ Nhà Trắng.

Ông Obama chỉ trích công khai chính quyền Tổng thống Trump
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích cách đối phó đại dịch của chính quyền ông Trump

Đây là lần hiếm hoi một tổng thống đương nhiệm bị người tiền nhiệm chỉ trích, theo Guardian. Bình luận này cũng được đưa ra trong bối cảnh đại dịch đang cho thấy sự bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ, thể hiện qua vụ thanh niên da đen 25 tuổi Ahmaud Arbery bị bắn chết khi đang chạy bộ ở bang Georgia hôm 23/2.

"Chúng ta thấy ảnh hưởng không cân xứng của Covid-19 với các cộng đồng. Một người da màu đi chạy bộ và một số kẻ cảm thấy có quyền chặn đường tra hỏi anh ấy, sau đó nổ súng sát hại chỉ vì người đó không trả lời câu hỏi", ông nói.

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, ông Obama từng gọi cách ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng là "thảm họa". "Đây là một phần lý do vì sao phản ứng với cuộc khủng hoảng toàn cầu này lỏng lẻo và rời rạc. Ngay cả với các chính phủ làm tốt nhất, tình thế vẫn rất tồi tệ. Khi quan niệm 'tôi được gì' và 'mặc kệ người khác' tồn tại trong chính quyền của chúng ta, tình hình sẽ trở thành thảm họa hỗn loạn", ông nói.

Cho đến nay Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 1,5 triệu và hơn 89.000. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tiết lộ các mô hình dự đoán mới nhất cho biết số ca tử vong ở nước này sẽ vượt 100.000 người vào ngày 1/6.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)