Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Obama bất ngờ cáo buộc Nhà Trắng ngăn người da đen bầu cử

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cáo buộc Nhà Trắng ngăn người da đen bầu cử trong một video mới cho ứng viên tổng thống Joe Biden.

Trong đoạn video, được đài PBS chia sẻ trước khi phát sóng trên chương trình "The Share Room", ông Obama kêu gọi người dân Mỹ bỏ phiếu càng sớm càng tốt cho ông Biden.

"Như các bạn đã biết, bầu cử đang tới gần. Tôi chỉ muốn nói một từ: bỏ phiếu. Thật ra tôi muốn nói hai từ: bỏ phiếu sớm," cựu tổng thống Mỹ nói.

Ông Obama bất ngờ cáo buộc Nhà Trắng ngăn người da đen bầu cử
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Getty Images)

Dù không nhắc tới tổng thống Donald Trump, ông Obama nói thêm: "Hiện nay, từ Nhà Trắng trở xuống, nhiều người đang tìm cách ngăn người dân bầu cử, đặc biệt là các cộng đồng người da màu".

Đoạn video được đăng tải chỉ một ngày sau khi kênh Channel 4 News (Anh) công bố điều tra, cáo buộc chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump tìm cách ngăn hơn 3,5 triệu cử tri da đen đi bỏ phiếu hồi năm 2016.

Chiến dịch của ông Trump bị cáo buộc sử dụng quảng cáo trên Facebook công kích bà Hillary Clinton nhắm vào nhóm cử tri Mỹ gốc Phi tại 16 bang chiến địa, với mục tiêu ngăn họ đi bỏ phiếu.

Jamal Watkins, phó chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về Tiến bộ cho Người da màu (NAACP) nói với Channel 4 rằng tổ chức này "sốc và buồn phiền" trước thông tin về nỗ lực ngăn người da đen đi bỏ phiếu hồi năm 2016.

"Chúng tôi dùng dữ liệu, tương tự như dữ liệu cử tri, nhưng để khuyến kích, vận động, thuyết phục cử tri đi bầu. Chúng tôi không dùng dữ liệu để nói rằng đây là những người chúng ta có thể răn đe và buộc họ ở nhà," ông Watkins nói với kênh Channel 4 News.

Khoảng 2 triệu cử tri da đen từng bỏ phiếu cho ông Obama hồi năm 2012 đã không bỏ phiếu cho bà Clinton trong cuộc bầu cử bốn năm sau đó. Tuy vậy, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bác thông tin đăng quảng cáo nhắm mục tiêu trên Facebook.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng đăng video ứng viên phó tổng thống Kamala Harris kêu gọi người dân đi bỏ phiếu sớm.

"Chúng ta biết rằng mọi thứ đều đang rất mập mờ, từ sức khỏe của phụ nữ cho tới công việc của chúng ta, từ doanh nghiệp của người da đen cho tới sự công bằng trong trường học, cộng đồng. Và tất nhiên, chúng ta cần phải đánh bại Covid-19 và đối đầu với phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng trên đất nước của chúng ta," bà Harris nói trong đoạn video.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)