Thế giới

Ông Navalny xuất viện, Nga chào đón về nước

Bệnh viện Đức nơi chính khách đối lập Nga Alexei Navalny điều trị cho biết tình trạng sức khỏe của ông đã cải thiện đủ để xuất viện.

AP hôm 23-9 đưa tin ông Navalny, 44 tuổi, đã xuất viện sau 32 ngày điều trị ngộ độc. Các bác sĩ tin rằng ông Navalny có thể hồi phục hoàn toàn song còn quá sớm để đánh giá những tác động lâu dài của chất độc đối với cơ thể.

Trong 32 ngày tại bệnh viện Charite, thủ đô Berlin – Đức, ông Navalny trải qua 24 ngày được chăm sóc đặc biệt. Sau khi xuất viện, chính khách này vẫn ở lại Đức để tiếp tục quá trình phục hồi chức năng. Người phát ngôn của ông Navalny, Kira Yarmysh, thông báo ông sẽ ở lại Đức trong thời gian này vì "việc điều trị vẫn chưa hoàn tất".

Ông Navalny cho biết mục tiêu trước mắt là phục hồi chức năng và học cách làm những việc đơn giản như đứng một chân hoặc cử động ngón tay.

Ông Navalny xuất viện, Nga chào đón về nước
Ông Navalny đi lại trong bệnh viện Charite. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên ứng dụng Instagram, ông Navalny phản hồi về báo cáo "cố ý tự đầu độc mình". Gần đây, ông thường xuyên đăng những bức ảnh về thời gian tại bệnh viện như ngồi trên giường, xung quanh là người thân và đi lại trong bệnh viện.

Các chuyên gia vũ khí hóa học của Đức xác định lãnh đạo đối lập Nga trúng chất độc thần kinh nhóm Novichok. Các phòng thí nghiệm ở Pháp và Thụy Điển cũng chứng thực thông tin này.

Chất độc dùng trong vụ tấn công cùng loại với chất độc mà Anh cho rằng đã được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái ông ở TP Salisbury – Anh năm 2018. Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án vụ đầu độc là một vụ cố sát. Bà và các nhà lãnh đạo thế giới khác đã yêu cầu Nga mở cuộc điều tra đầy đủ.

Ông Navalny bị hôn mê hơn 2 tuần khi được điều trị bằng thuốc giải độc. Các thành viên phe đối lập cáo buộc Điện Kremlin liên quan tới vụ đầu độc nhưng Moscow kịch liệt phủ nhận.

Cùng ngày 23-9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố ông Navalny có thể tự do trở lại Nga bất cứ lúc nào giống như bất kỳ công dân Nga nào khác. Ông Peskov nhắc lại rằng những gì đã xảy ra với ông Navalny vẫn là một câu hỏi lớn đối với Điện Kremlin vì các nhà điều tra Nga không có bất kỳ dữ liệu nào để làm rõ các chất độc trong cơ thể của chính khách này.

Ông Peskov một lần nữa kêu gọi Đức, Pháp và Thụy Điển chia sẻ dữ liệu về tình trạng của ông Navalny với Nga.

Ông Navalny xuất viện, Nga chào đón về nước - 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 22-9 yêu cầu Nga giải thích "vụ đầu độc ông Navalny" ngay lập tức. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Macron nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc sử dụng vũ khí hóa học ở châu Âu, Nga hoặc Syria".

Riêng Bộ Ngoại giao Pháp hôm 22-9 nói rằng họ nhận được yêu cầu giúp điều tra vụ ông Navalny từ Nga và đang xem xét nó.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-navalny-xuat-vien-nga-chao-don-ve-nuoc-20200923210353984.htm