Thế giới

Ông Kim Jong Un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội

Nhiều người Triều Tiên, gồm cả nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã có mặt tại lễ tang của nguyên soái quân đội Hyon Chol Hae, người giữ vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho ông Kim Jong Un trở thành người đứng đầu Triều Tiên.

Theo hãng tin AP và KCNA, lễ tang của ông Hyon Chol Hae là một trong những lễ quốc tang lớn nhất ở Triều Tiên kể từ khi cha ông Kim Jong Un là Kim Jong Il qua đời vào cuối năm 2001.

Tại lễ tang, ông Kim Jong Un cùng các quan chức khác đã khiêng quan tài của cố Nguyên soái Hyon Chol Hae. Hình ảnh trên truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy, ông Kim Jong Un và hàng trăm binh sĩ đeo khẩu trang khác đã cúi đầu trước mộ của ông Hyon. 

Trong lễ tang diễn ra hôm qua, ông Kim Jong Un nói: "Tên của ông Hyon Chol Hae sẽ luôn được ghi nhớ cùng với cái tên Kim Jong Il". Nhà lãnh đạo này đã khóc khi tới thăm đài tang lễ được lập cho ông Hyon vào tuần trước. 

Ông Hyon Chol-hae được phong nguyên soái năm 2016, cấp bậc cao nhất trong hệ thống quân hàm của quân đội Triều Tiên.

Ông Kim Jong Un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội

Ông Kim Jong Un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội - 1

Ông Kim Jong Un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội - 2

Ông Kim Jong Un tham gia khiêng quan tài nguyên soái quân đội - 3

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ong-kim-jong-un-tham-gia-khieng-quan-tai-nguyen-soai-quan-doi-2022532.html