Thế giới

Ông Kim Jong Un 'phê bình nghiêm khắc' cơ quan kinh tế

Truyền thông Triều Tiên ngày 30/11 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chủ trì một cuộc họp Bộ Chính trị của đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận công tác chuẩn bị cho đại hội đảng dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Yonhap dẫn lời Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, phát biểu trong cuộc họp bộ chính trị mở rộng diễn ra ngày 29/11, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận và nghiên cứu những điểm chính, "nghe báo cáo chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên và đưa ra các biện pháp phù hợp".

KCNA cho biết hội nghị đã "phê bình mạnh mẽ những cơ quan chủ quản kinh tế không đưa ra được những chỉ đạo mang tính khoa học" cũng như "không khắc phục được tính chủ quan và hình thức trong công việc".

Ông Kim Jong Un 'phê bình nghiêm khắc' cơ quan kinh tế
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị Triều Tiên ngày 29/11. Ảnh: KCNA.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các chính sách kinh tế với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, tin không cho biết thêm chi tiết.

Hồi tháng 8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un thông báo sẽ tổ chức Đại hội đảng lần thứ 8 vào tháng 1/2021, dự kiến sẽ công bố một kế hoạch phát triển kinh tế mới, sau khi cho biết kế hoạch phát triển 5 năm hiện nay đã không thể hoàn thành vì nhiều thách thức ở cả trong và ngoài nước.

Năm 2020 được xem là một năm đầy sóng gió với Triều Tiên, khi các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân không được nới lỏng mà còn siết chặt hơn. Ngoài ra, Triều Tiên phải căng sức trước khủng hoảng kép là ảnh hưởng kinh tế từ đại dịch Covid-19 trên toàn cầu và thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)