Thế giới

Ông Kim Jong-un gây xôn xao khi bất ngờ giảm cân

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như đã giảm cân khá nhiều sau khi xuất hiện trở lại lần đầu tiên sau hơn 1 tháng, lại làm dấy lên các đồn đoán về sức khỏe của ông.

Tin đồn Chủ tịch Triều Tiên giảm cân được lan truyền sau khi Bình Nhưỡng công bố đoạn video cảnh ông Kim tham dự phiên họp của Uỷ ban Trung ương đảng Lao động ngày 7/6.

Trang tin NK News của Hàn Quốc ngày 8/6 cũng bình luận, ông Kim đã phải thắt lại dây đồng hồ và cổ tay của ông cũng nhỏ hơn so với trong ảnh chụp vào tháng 3/2021 và tháng 11/2020.

Ông Kim Jong-un gây xôn xao khi bất ngờ giảm cân
Hình ảnh mới nhất của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Chưa rõ ông Kim cố tình giảm cân hay bị sụt cân đột ngột. Theo chuyên gia khoa học chính trị Vipin Narang của Mỹ, nhà lãnh đạo này có thể đã quyết định giảm cân để tăng cường sức khỏe, củng cố vị thế của mình trong nước.

“Chúng tôi đang phân tích các bức ảnh về những lần xuất hiện công khai của ông Kim. Nhưng hiện chưa có thông tin về bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Chúng tôi cũng không thể công khai bình luận về sức khoẻ của ông ấy”, NK News trích tuyên bố của Bộ Thống nhất.

Ông Kim Jong-un gây xôn xao khi bất ngờ giảm cân - 1
Ông Kim Jong-un được cho là đã giảm cân đáng kể. Ảnh: Yonhap

Theo đánh giá của cơ quan tình báo Hàn Quốc, Kim Jong-un nặng 90kg vào năm 2012 nhưng đã tăng lên 140kg vào năm 2020, đồng nghĩa tăng trung bình 6-7kg mỗi năm.

Trước khi xuất hiện trong cuộc họp với Uỷ ban Trung ương, ông Kim Jong-un đã “ở ẩn” suốt một tháng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình hình sức khoẻ.

Đây là đợt vắng mặt lâu nhất tính từ đầu năm đến nay của Chủ tịch Triều Tiên. Trước đó, ông Kim xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 6/5, khi chụp ảnh với thân nhân các binh sĩ.

Ông Kim Jong-un gây xôn xao khi bất ngờ giảm cân - 2
Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju tham gia một sự kiện hồi đầu tháng Năm. Ảnh: Yonhap

Hồi năm 2014, ông Kim Jong-un từng biến mất trong 6 tuần và phải chống gậy khi xuất hiện trở lại. Tình báo Hàn Quốc sau đó cho rằng ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật ở chân.

Tháng 4/2020, thế giới một lần nữa xôn xao trước tin đồn ông bị ốm nặng hay ở trong tình trạng "nguy kịch" sau khi phẫu thuật. Ông không xuất hiện trước công chúng trong 20 ngày liên tục, thậm chí không dự hoạt động kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, ông Kim đã tái xuất tại sự kiện ngày 1/5/2020, đập tan những tin đồn về tình trạng sức khỏe.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)