Thế giới

Ông Kim Jong Un đích thân giám sát phóng thử tên lửa tầm xa

Truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã tổ chức diễn tập quân sự với các đơn vị miền Tây và phóng thử tên lửa tầm xa theo mệnh lệnh và sự giám sát trực tiếp của ông Kim.

"Tại cơ sở chỉ huy, lãnh đạo tối cao Kim Jong Un nhận được kế hoạch diễn tập không kích bằng nhiều phương án tên lửa tầm xa. Ông đã ra lệnh tiến hành buổi diễn tập", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10/5 cho biết.

"Cuộc diễn tập triển khai và không kích diễn ra thành công, được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng phản ứng thần tốc của các đơn vị phòng vệ, thể hiện sức mạnh của những đơn vị này và tư thế sẵn sàng thực hiện hiệu quả mọi hoạt động và tình huống chiến đấu", hãng thông tấn Triều Tiên cho biết.

Ông Kim Jong Un đích thân giám sát phóng thử tên lửa tầm xa
Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hôm 9/5. Ảnh: AP.

Ông Kim cũng đặt ra "nhiều nhiệm vụ quan trọng cho các lực lượng phòng vệ nhằm tiếp tục tăng cường khả năng không kích", theo Yonhap.

Trước đó một ngày, Bộ chỉ huy liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên khai hỏa hai tên lửa tầm ngắn từ khu vực phía đông bắc nước này ra vùng biển phía Đông. Các chuyên gia nghi tên lửa được phóng từ căn cứ quân sự Sino Ri, nơi có khả năng tiếp nhận đơn vị cơ giới cấp trung đoàn được trang bị tên lửa tầm trung.

Một tên lửa bay được 420 km trước khi rơi xuống biển. Tên lửa còn lại di chuyển quãng đường gần 270 km. Cuối tuần trước, Triều Tiên cũng cho phóng một số tên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản.

Triều Tiên mở lại các vụ phóng tên lửa sau hơn một năm kiềm chế leo thang quân sự. Trong cuộc điện đàm vào tháng 3/2018, ông Kim Jong Un từng hứa với Tổng thống Moon Jae In rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc sẽ không còn phải mất ngủ vì tên lửa nữa. Ông cũng lặp lại cam kết không thử nghiệm tên lửa đạn đạo trong các hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc và Mỹ.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên hôm 8/5 khẳng định hoạt động tập trận không nhắm đến bất kỳ nước nào và không nhằm tăng căng thẳng tình hình khu vực.

Bình Nhưỡng cáo buộc những nước lên án cuộc tập trận của mình là nhằm "tạo sức ép từng bước giải giáp vũ khí của quốc gia và cuối cùng là xâm lược". Thông cáo cảnh báo việc các nước chỉ trích hoạt động tập trận của Triều Tiên có thể đẩy Bình Nhưỡng theo chiều hướng "không ai mong muốn".

Ông Kim Jong Un đích thân giám sát phóng thử tên lửa tầm xa - 1
Ảnh chụp vệ tinh của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) hé lộ căn cứ tên lửa Sino Ri của Triều Tiên. CSIS phát hiện nhiều lối vào hầm ngầm và huấn luyện. Ảnh: CSIS.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In hôn 9/5 kêu gọi Triều Tiên dừng ngay các vụ phóng tên lửa, lo ngại leo thang quân sự sẽ ngăn cản nỗ lực nối lại đối thoại giữa các bên.

Trả lời hãng tin KBS, ông Moon nói giới chức Hàn Quốc và Mỹ cho rằng Triều Tiên chỉ phóng tên lửa tầm ngắn dù giới phân tích nghi ngờ Bình Nhưỡng thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Ông nhận định nước láng giềng đang muốn thể hiện họ không hài lòng với kết quả cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai vào đầu năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bình Nhưỡng không sẵn sàng để nối lại đàm phán khi tái khởi động những vụ phóng tên lửa như hiện nay. Ông khẳng định Washington đang theo dõi "rất nghiêm túc" các động thái tiếp theo của Triều Tiên.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)