Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris được TIME bình chọn 'Nhân vật của năm'

Tạp chí TIME bình chọn tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris là "Nhân vật của năm" trong một thông báo tối 10/12.

Bài báo về quyết định chọn ông Biden và bà Harris là "Nhân vật của năm" nhấn mạnh tính lịch sử của việc ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ lựa chọn bà Harris làm "phó tướng", cũng như những thách thức phía trước đang chờ đợi nước Mỹ.

Bà Harris, người từng tham gia tranh cử tổng thống ở cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, miêu tả lại thời điểm ông Biden đề nghị bà cùng liên danh tranh cử.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris được TIME bình chọn 'Nhân vật của năm'

"Ngay lập tức ông ấy nói, 'Vậy bà có muốn làm điều này không?,'" bà Harris nói. "Joe là người như vậy. Ông ấy là người không văn hoa, không điều kiện. Ông ấy rất thẳng thắn".

Bà Harris sẽ là người Mỹ gốc phi đầu tiên, người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Nam Á đầu tiên làm phó tổng thống Mỹ sau khi nhậm chức.

"Tôi sẽ là người đầu tiên, nhưng không phải là người cuối cùng. Điều đó là về di sản, về sự mở đường, về việc để cánh cửa mở rộng hơn so với thời điểm bạn bước vào," bà Haris cho biết.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden bảo vệ việc ông nhấn mạnh đoàn kết và hồi phục sau chia rẽ chính trị, ngay cả khi ông Donald Trump vẫn chưa nhận thua.

"Tôi đã có thể, ngược với lời khuyên của nhiều người, làm những điều mà mọi người nói rằng sẽ gây tổn thương cho tôi về chính trị. Nhưng tôi muốn đưa ra luận điểm rằng những điều đó mới là thứ người Mỹ đang tìm kiếm: Họ tìm kiếm sự trung thực, sự đứng đắn, sự tôn trọng và đoàn kết."

Ông Joe Biden hiện đã giành 81,2 triệu phiếu phổ thông (51,3%) so với 74,2 triệu phiếu của tổng thống Trump, theo Cook Political Report. Ông được các hãng truyền thông xác định giành 306 phiếu đại cử tri, vượt qua mức 270 cần thiết để thắng cử.

Tổng thống đắc cử Mỹ cũng bình luận về những thách thức trước mắt đối với ông và chính quyền của ông trong năm tới, đồng thời cho rằng cuộc bầu cử vừa qua là "thời khắc quan trọng" của nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)