Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Joe Biden: Tổng thống Trump đã kích động bạo lực trong nhiều năm

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hôm 31/08 phản bác thông điệp từ chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump rằng cử tri sẽ không an toàn nếu ông trúng cử.

"Sự thật đơn giản là ông Donald Trump đã không thể bảo vệ nước Mỹ. Giờ đây ông ta lại dọa dẫm nước Mỹ," ông Biden nói tại Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh.

"Chúng ta đang đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, những cuộc khủng hoảng, dưới thời tổng thống Donald Trump, ngày càng nhân rộng. Covid, kinh tế bị tàn phá, bạo lực cảnh sát, người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc được cổ súy, niềm tin vào tương lai tươi sáng của nước Mỹ sụt giảm. Mối đe dọa chung là gì? Một tổng thống đương nhiệm làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, không phải tốt hơn. Một tổng thống đương nhiệm gieo rắc hỗn loạn thay vì mang lại trật tự," ông Biden nói.

Ông Joe Biden: Tổng thống Trump đã kích động bạo lực trong nhiều năm
Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden (Ảnh: AP)

Chuyến thăm của ông Biden tới Pennsylvania diễn ra trong bối cảnh biểu tình nổ ra tại nhiều nơi ở Mỹ để phản đối vụ cảnh sát bắn Jacob Blake, một người da đen 29 tuổi tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin. Vụ việc khiến tình trạng bạo động xảy ra trong nhiều ngày tại Kenosha, trong đó có một vụ nổ súng khiến hai người thiệt mạng.

Tại thành phố Portland, bang Oregon, một người cũng bị bắn chết trong vụ đụng độ giữa những người ủng hộ tổng thống Donald Trump và người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc.

"Ông Trump không thể chấm dứt bạo lực, bởi ông ta đã kích động nó trong nhiều năm. Ông ta có thể tin rằng nói ra những từ 'luật pháp và trật tự' sẽ giúp ông ta mạnh mẽ hơn, nhưng việc không thuyết phục những người ủng hộ hành động như dân quân vũ trang cho thấy ông ta yếu đuối như thế nào," ông Biden tiếp tục chỉ trích tổng thống Trump.

Tổng thống Trump dường như đã theo dõi bài phát biểu của ông Biden, và sau đó viết trên mạng xã hội rằng cựu phó tổng thống Mỹ "đổ lỗi cho cảnh sát nhiều hơn những kẻ bạo loạn, vô chính phủ, quấy rối, cướp phá".

Ông Trump tiếp tục thể hiện quan điểm "cứng rắn với tội phạm", thông điệp được nhấn mạnh tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa hồi tuần trước.

Trong tuyên bố được đưa ra sau bài phát biểu của ông Biden, Tim Murtaugh, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump nói: "Như đã dự đoán, ông Joe Biden không chỉ trích đám đông cánh tả đốt, cướp bóc và gieo rắc sợ hãi ở các thành phố Mỹ".

Tuy vậy, ông Biden đã chỉ trích tình trạng bạo lực xảy ra ở các cuộc biểu tình, khẳng định rằng "Bạo loạn không phải biểu tình. Hôi của không phải biểu tình. Đốt lửa không phải biểu tình. Những thứ như vậy không phải là biểu tình. Đó là tình trạng vô pháp luật, đơn giản là như vậy". Ông cũng nhấn mạnh những người tham gia hôi của và đốt các tòa nhà sẽ bị truy tố.

"Ông Trump luôn nói rằng nếu ông ấy là tổng thống, những điều này sẽ không xảy ra. Nếu ông ấy là tổng thống, mọi người sẽ thấy an toàn. Giờ đây ông ấy là tổng thống, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra. Tình hình ngày càng tệ hơn, các bạn biết vì sao không? Bởi ông Trump đổ thêm dầu vào lửa," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)