Thế giới

Ông Joe Biden nói tổng thống Donald Trump có thể bị quân đội áp giải khỏi Nhà Trắng nếu thất cử nhưng không chịu rời đi

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 10/06 nói ông "hoàn toàn tin tưởng" rằng quân đội sẽ áp giải tổng thống Trump khỏi Nhà Trắng nếu ông thất cử nhưng không chịu rời đi.

Trên chương trình truyền hình "The Daily Show with Trevor Noah", ông Biden được hỏi liệu đã nghĩ tới trường hợp ông Trump không chịu rời Nhà Trắng ngay cả khi thất cử hay chưa.

"Tôi đã nghĩ đến điều đó," ông Biden nói.

Cựu phó tổng thống Mỹ sau đó đã liệt kê một số cựu quan chức quân đội cấp cao từng công khai phản đối những động thái của tổng thống Donald Trump trong việc đối phó với người biểu tình trong thời gian qua. Ông Biden cho rằng đó là bằng chưng cho thấy quân đội sẽ can thiệp nếu ông Trump không chấp nhận kết quả bầu cử.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ áp giải ông ta rời khỏi Nhà Trắng," ông Biden cho hay.

Ông Joe Biden nói tổng thống Donald Trump có thể bị quân đội áp giải khỏi Nhà Trắng nếu thất cử nhưng không chịu rời đi
Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty Images)

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Biden bày tỏ lo ngại rằng tổng thống Trump sẽ tìm cách "gian lận" trong cuộc bầu cử sắp tới, cho rằng việc ông Trump phản đối bầu cử qua thư giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp là một nỗ lực ngăn chặn quyền bỏ phiếu của cử tri.

"Đó là lo lắng lớn nhất của tôi. Vị tổng thống này sẽ tìm cách gian lận trong cuộc bầu cử. Đây là người đã nói rằng tất cả các phiếu bầu qua thư là lừa đảo," ông Biden nói.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany bác bỏ những bình luận của ông Biden, cho rằng việc quân đội phải áp giải ông Trump khỏi Nhà Trắng là "ý tưởng ngớ ngẩn".

"Tổng thống rất mong chờ cuộc bầu cử tháng 11. Tổng thống luôn nỗ lực hết mình vì người dân Mỹ," bà McEnany nói.

Chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump cũng chỉ trích bình luận của ông Biden, cho rằng đây là "một thuyết âm mưu nữa từ Joe Biden, khi ông này đang cố gắng khiến chúng ta mất tự tin ở cuộc bầu cử sắp tới". Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng khẳng định "tổng thống đã nói rõ rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử 2020".

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ, một số bang đã có những chuẩn bị để tạo điều kiện cho cử tri bỏ phiếu qua thư, tránh tụ tập đông người tại các điểm bầu cử. Tuy vậy tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích các động thái này, cho rằng việc bầu cử qua thư khiến đảng Cộng Hòa gặp bất lợi và làm tăng khả năng gian lận.

Ông Trump hồi cuối tháng 05 đã đe dọa ngừng cấp ngân sách cho hai bang Michigan và Nevada, sau khi chính quyền các bang này công bố kế hoạch tạo điều kiện cho cử tri bỏ phiếu qua thư. Ủy viên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ Ellen Weintraub cho rằng việc ông Trump cáo buộc bầu cử qua thư dẫn tới gian lận là "không có cơ sở".

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)