Thế giới

Ông Donald Trump nói 'ngày càng giận dữ' với Trung Quốc vì Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/06 nói ông "ngày càng giận dữ với Trung Quốc" về dịch bệnh Covid-19.

"Tôi chứng kiến đại dịch lan ra khắp thế giới, trong đó có những hủy hoại to lớn mà nó gây ra cho nước Mỹ, tôi ngày càng giận dữ với Trung Quốc. Mọi người có thể thấy điều đó, tôi cảm thấy điều đó," ông Trump viết.

Ông Donald Trump nói 'ngày càng giận dữ' với Trung Quốc vì Covid-19
Caption

 

Bình luận được tổng thống Donald Trump đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ tiếp tục tăng cao.

Mỹ đã ghi nhận 2,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 127.000 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Tuy vậy, nước này hôm 26/06 đã trải qua ngày ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất, với tổng cộng 45.498 trường hợp mắc bệnh được ghi nhận. Các bang Florida, Texas, California và Arizona đều đã ghi nhận số lượng ca nhiễm mới tăng cao trong thời gian vừa qua.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đổ lỗi cho Trung Quốc về quy mô của dịch bệnh hiện nay, cho rằng nước này đã không minh bạch trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng.

Tuy vậy cũng có ý kiến cho rằng ông Trump chỉ trích Trung Quốc để đánh lạc hướng dư luận trong bối cảnh chính quyền của ông đã không kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)