Thế giới

Ông bố Trung Quốc ném hai con từ tầng 14 theo ý bồ

Zhang Bo, ở Trùng Khánh, bị cáo buộc đã giết hai con nhỏ của mình bằng cách ném chúng ra khỏi căn hộ ở tầng 14 để có thể rảnh rang cưới bạn gái.

Theo hồ sơ pháp lý được công bố trực tuyến hôm 16/7, Zhang Bo, đã bị cảnh sát giam giữ vào tháng 12 năm ngoái, một tháng sau cái chết hai đứa con (con trai 1 tuổi và con gái 2 tuổi). Zhang, sống ở thành phố Trùng Khánh, bị buộc tội giết người và sẽ ra hầu tòa vào cuối tháng này.

Theo hồ sơ vụ án, động cơ khiến Zhang Bo ra tay với hai con của mình là do bạn gái Ye Chengchan xúi giục. Người phụ nữ này tuyên bố sẽ không kết hôn với Zhang trừ khi anh ta loại bỏ các con.

Chen Meilin, vợ cũ của Zhang, cho biết Ye "không muốn Zhang giữ quan hệ với những đứa con ruột thịt của anh". Thậm chí, Ye đã gây áp lực bằng cách cắt cổ tay để Zhang ra tay giết hại con mình. Ye cũng bị bắt và bị buộc tội giết người.

Ông bố Trung Quốc ném hai con từ tầng 14 theo ý bồ
Hai con của Zhang Bo trước khi bị hắn sát hại. Ảnh: Supchina.

Hai nạn nhân nhỏ tuổi được cho là bị ném qua cửa sổ từ căn hộ của Zhang ở tầng 14 của một tòa chung cư vào ngày 2/11/2020. Ban đầu, vụ việc được xem như một tai nạn vì Zhang, người duy nhất ở cùng hai đứa trẻ thời điểm đó, khẳng định mình ngủ say khi sự việc xảy ra. Anh ta cho biết mình chỉ tỉnh dậy và nhận ra sự việc khi nghe thấy tiếng mọi người la hét ở bên dưới.

Sau khi hay tin con trai và con gái rơi từ căn hộ xuống một bãi cỏ tử vong, Zhang lao xuống tầng 1 mà không mang giày, khóc thảm thương bên cạnh lũ trẻ và liên tục đập đầu vào tường, theo truyền thông địa phương.

Tuy nhiên, một thời gian sau, Zhang lại ra đầu thú với cảnh sát về việc mình và Ye âm mưu hại chết các con. Theo cáo trạng, Zhang cho biết cả hai muốn lập gia đình riêng mà không còn bóng dáng hai đứa trẻ từ cuộc hôn nhân cũ.

Trước đó, Zhang giả vờ độc thân và bắt đầu hẹn hò với Ye vào năm 2019, dù vẫn còn quan hệ vợ chồng với Chen, mẹ của hai đứa trẻ về mặt pháp lý. Tháng 2/2020, Zhang mới ly hôn sau khi đạt thỏa thuận rằng Chen sẽ nuôi con gái, còn anh ta sẽ nuôi con trai cho đến khi cậu bé 6 tuổi.

Ông bố Trung Quốc ném hai con từ tầng 14 theo ý bồ - 1
Hình ảnh Zhang Bo đi chân trần, giả vờ khóc và đập đầu vào tường khi thấy hai con chết dưới bãi cỏ chung cư được camara giám sát ghi lại. Ảnh: SCMP.

Cáo trạng cho thấy bé gái 2 tuổi được mời đến nhà bố để chơi với em trai một ngày trước khi tử vong. Khi bà nội, người chăm sóc chính cho hai bé rời khỏi nhà, Zhang liền bế cả hai con và ném chúng ra ngoài cửa sổ.

Sau vụ việc, Chen cáo buộc Zhang là một người bố vô trách nhiệm, hiếm khi ôm con gái và không bao giờ bận tâm học cách thay tã lót. "Anh ta hành động như con bé không phải con gái của anh ta vậy".

Theo Sơn Nam (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/ong-bo-trung-quoc-nem-hai-con-tu-tang-14-theo-y-bo-4326088.html