Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden: Tôi không nên gọi tổng thống Trump là gã hề

Ứng viên đảng Dân Chủ trong sự kiện vận động tranh cử hôm 05/10 cho rằng ông không nên gọi tổng thống Donald Trump là "gã hề" tại cuộc tranh luận tổng thống tuần trước.

"Lẽ ra tôi nên nói rằng đây là một hành vi như diễn hề, thay vì gọi ông ấy là gã hề," ông Biden nói với người dẫn chương trình Lester Holt tại Miami.

Ông Biden: Tôi không nên gọi tổng thống Trump là gã hề

Ứng viên đảng Dân Chủ cũng cho rằng ông không thể tranh luận tích cực với tổng thống Trump trong sự kiện kéo dài 90 phút, do hai bên liên tục ngắt lời và đổ lỗi cho nhau.

"Mọi chuyện rất khó khăn. Tôi không muốn làm hỏng quá trình tranh luận bằng cách thi nhau to tiếng với ông ấy," ông Biden nói thêm.

Cuộc tranh luận tuần trước là lần đầu tiên tổng thống Trump và ông Biden đối mặt trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Nhiều thành viên đảng Dân Chủ chỉ trích ông Trump, nói rằng ông đã nhiều lần ngắt lời và công kích cá nhân đối với cựu phó tổng thống Mỹ.

"Thành thực mà nói, tôi nghĩ cả nước phải xấu hổ khi chứng kiến một tổng thống hành xử như vậy," ông Biden cho biết.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống cho biết sẽ xem xét điều chỉnh các quy định "để đảm bảo thảo luận có trật tự về các vấn đề".

Dự kiến cuộc tranh luận tổng thống thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tại thành phố Miami, Florida (Mỹ), theo hình thức tòa thị chính. Các cử tri sẽ được đặt câu hỏi với hai ứng viên. Người điều hành là phóng viên Steve Scully.

Tuy vậy, việc tổng thống Trump đang phải điều trị Covid-19 đã làm dấy lên lo ngại về cuộc tranh luận tiếp theo.

Phó tổng thống Mike Pence và ứng viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris cũng sẽ tranh luận vào ngày 07/10. Ông Pence và bà Harris sẽ ngồi cách xa nhau, ở giữa là một tấm kính, để đảm bảo an toàn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)