Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden sắp chạm ngưỡng kỷ lục 80 triệu phiếu bầu

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hiện đã giành được hơn 79,6 triệu phiếu bầu, theo thống kê của Cook Political Report.

Trước đó, ông Biden đã phá kỷ lục và trở thành ứng viên nhận nhiều phiếu phổ thông nhất lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ, khi vượt mức 70 triệu phiếu vào hôm 04/11.

Kỷ lục trước đó thuộc về cựu tổng thống Barack Obama, người giành 69,4 triệu phiếu vào năm 2008.

Ông Biden sắp chạm ngưỡng kỷ lục 80 triệu phiếu bầu

Tổng thống Donald Trump cũng phá kỷ lục ứng viên thua cuộc nhận được nhiều phiếu bầu nhất, với hơn 73,7 triệu phiếu tính đến thời điểm này, theo Cook Political Report.

Nước Mỹ đã kiểm xong hơn 156 triệu phiếu, và hiện vẫn còn số lượng khá lớn phiếu bầu chưa kiểm xong ở hai bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ là California và New York. Tỷ lệ cử tri đi bầu ước tính đến thời điểm hiện tại là 65%, cao nhất kể từ năm 1908, theo dữ liệu của AP.

Ông Biden hiện có nhiều hơn ông Trump gần 6 triệu phiếu phổ thông, tuy vậy tổng thống Mỹ vẫn chưa nhận thua. Chiến dịch của ông Trump đang tiến hành nhiều vụ kiện với cáo buộc gian lận bầu cử nhằm thách thức kết quả.

Các hãng truyền thông uy tín đã xác định ông Biden thắng cử với 306 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 232 phiếu. Trong cuộc bầu cử năm 2016, ông Trump giành 306 phiếu đại cử tri, trong khi ứng viên đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton giành 232 phiếu.

Ông Biden thắng cử nhờ nhiều hơn ông Trump tổng cộng 45.000 phiếu ở ba bang Arizona, Georgia và Wisconsin, trong khi ông Trump thắng hồi năm 2016 nhờ nhiều hơn bà Clinton 77.000 phiếu ở Michigan, Wisconsin và Pennsylvania.

Tuy vậy, khoảng cách giữa hai ứng viên dù nhỏ nhưng không đủ để khởi động quá trình kiểm lại phiếu ở Arizona và Wisconsin. Georgia đã tiến hành kiểm lại phiếu bằng tay và kết quả là ông Biden vẫn thắng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)