Thế giới

Ông Biden lại gọi nhầm bà Harris là 'tổng thống'

Trong bài phát biểu về chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Mỹ, ông Joe Biden gọi nhầm phó tổng thống của mình là "tổng thống Harris".

"Khi tổng thống Harris và tôi...," ông Biden nói, dừng lại đôi chút, "có chuyến thăm trực tuyến tới một địa điểm tiêm chủng tại Arizona cách đây không lâu, một trong các y tá đang tiêm chủng cho người dân, mỗi liều vaccine như một liều hy vọng."

Ông Biden lại gọi nhầm bà Harris là 'tổng thống'
Tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu, tổng thống Mỹ cũng thông báo chính quyền của ông chỉ mất 58 ngày để đạt mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine  cho người dân. Tính tới thời điểm này, ông Biden cho biết, 65% người từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19.

Đây không phải là lần đầu tổng thống Biden nói nhầm khi phát biểu trước công chúng. Hồi tháng 12, ông nói nhầm bà Harris là "tổng thống đắc cử", cũng trong một bài phát biểu về vaccine Covid-19.

"Tôi tiêm chủng để tăng cường niềm tin của công chúng với vaccine. Tổng thống đắc cử Harris cũng đã tiêm chủng trong hôm nay vì lý do tương tự," ông Biden nói ở thời điểm đó.

Bà Kamala Harris cũng có lần nói nhầm về "chính quyền Harris".

"Một chính quyền Harris, cùng ông Jode Biden trên cương vị tổng thống Mỹ," bà nói tại một hội nghị trực tuyến hồi tháng 09/2020.

"Chính quyền Biden-Harris sẽ cung cấp các khoản vay và đầu tư lãi suất thấp từ những chủ doanh nghiệp người thiểu số trị giá 100 tỷ USD," bà nói tiếp.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)