Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden giành lợi thế lớn tại bang chiến địa từng giúp tổng thống Trump thắng cử năm 2016

Trưng cầu dân ý do Fox News thực hiện cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước tổng thống Mỹ ở ba bang chiến địa mà ông Trump từng giành chiến thắng hồi năm 2016 gồm Arizona, Bắc Carolina và Wisconsin.

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tới 9 điểm phần trăm ở bang Arizona. Trên khảo sát được thực hiện đối với nhóm cử tri có thể đi bầu cử, ông Biden nhận được 49% ủng hộ trong khi ông Trump chỉ có 40%.

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 17 điểm phần trăm trong tín nhiệm đối phó Covid-19, và cũng hơn ông Trump 5 điểm phần trăm về tín nhiệm xử lý công lý tội phạm.

Một cuộc trưng cầu dân ý khác do hãng Morning Consult thực hiện cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump tới 10 điểm, dù trước đó không lâu ông Trump từng có lợi thế 2 điểm.

Arizona được coi là một trong những bang chiến địa quan trọng của các cuộc bầu cử tổng thống gần đây, do những ứng viên chiến thắng tại bang này thường thắng cử.

Tại Wisconsin, một bang chiến địa rất quan trọng khác, ông Biden hiện dẫn trước tổng thống Trump 8 điểm phần trăm, theo trưng cầu dân ý của Fox News. Ứng cử viên đảng Dân Chủ được 50% cử tri có thể đi bầu ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ nhận được 42%.

Hai cuộc trưng cầu dân ý khác của Morning Consult cho thấy cựu phó tổng thống Mỹ Biden dẫn trước ông Trump 10 điểm và 13 điểm.

Ông Biden giành lợi thế lớn tại bang chiến địa từng giúp tổng thống Trump thắng cử năm 2016

Theo FiveThirtyEight, kết quả này mang tới tín hiệu vui cho ông Biden, do các cuộc trưng cầu dân ý đều được thực hiện sau vụ Jacob Blake, một người da màu 29 tuổi ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin bị cảnh sát bắn nhiều phát vào lưng, dẫn tới biểu tình có xu hướng bạo lực nổ ra tại nhiều nơi.

Điều này cho thấy dù chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump nhấn mạnh tình trạng bạo lực ở nhiều thành phố và thông điệp "luật pháp và trật tự", nhưng sự ủng hộ của người dân dành cho ông ở Wisconsin dường như không tăng.

Tổng thống Trump đã tới thăm Kenosha, trong bối cảnh biểu tình và hỗn loạn vẫn xảy ra trong thành phố, bất chấp việc thống đốc bang Wisconsin đã kêu gọi ông hoãn chuyến thăm. Ông Biden hôm 03/09 cũng đã gặp gia đình Jacob Blake và nói chuyện với anh.

Tại bang Bắc Carolina, ông Biden duy trì khoảng cách 4 điểm phần trăm so với tổng thống Trump, theo Fox News. 50% cử tri có thể đi bầu ủng hộ ông Biden, trong khi 46% ủng hộ ông Trump.

Các cử tri được hỏi ý kiến cho biết họ tin tưởng ông Trump về các vấn đề kinh tế, trong khi đánh giá ông Biden cao hơn về việc đối phó với Covid-19. Cả hai được đánh giá ngang bằng về các vấn đề liên quan tới cảnh sát và tội phạm.

Trong khi đó, tại bang Pennsylvania, trưng cầu dân ý do Đại học Monmouth thực hiện cho thấy ông Biden hiện chỉ dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm, so với 10 điểm hồi giữa tháng 07.

Giới phân tích đánh giá việc ông Biden bị thu hẹp khoảng cách tại Pennsylvania là một bất ngờ, do đây là quê nhà của cựu phó tổng thống Mỹ. Tuy vậy họ cũng cho rằng trưng cầu của Đại học Monmouth là ngoại lệ, do họ chỉ phỏng vấn 400 cử tri đã đăng ký đi bầu.

Một trưng cầu khác đối với hơn 1.000 cử tri có thể đi bầu do Đại học Quinnipiac thực hiện cùng thời điểm cho thấy ông Biden đang dẫn trước tổng thống Trump 8 điểm phần trăm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)