Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden duy trì lợi thế, dẫn trước tổng thống Trump 10 điểm trên toàn quốc

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước tổng thống Trump 10 điểm trên phạm vi cả nước Mỹ, theo trưng cầu dân ý bầu cử mới được công bố.

Trưng cầu dân ý được thực hiện bởi CBS News/YouGov trên 2.493 cử tri đã đăng ký đi bầu cho thấy 52% sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, 42% bỏ phiếu cho tổng thống Trump.

Ông Biden duy trì lợi thế, dẫn trước tổng thống Trump 10 điểm trên toàn quốc

3% cử tri "không rõ" sẽ bầu cho ai, và 3% nói sẽ bỏ phiếu cho một ứng viên khác.

Hầu hết sự ủng hộ của ông Biden tới từ các cử tri phản đối tổng thống Trump. 49% cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ông Biden cho biết họ làm vậy "chủ yếu để phản đối" ông Trump, trong khi 32% nói đó là bởi họ ủng hộ cựu phó tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, đa phần cử tri bỏ phiếu cho ông Trump có cảm tình với tổng thống Mỹ. Cụ thể, 73% người ủng hộ nói họ bỏ phiếu vì yêu mến ông Trump, và chỉ có 18% nói họ làm vậy "chủ yếu vì phản đối ông Biden".

Kết quả trưng cầu cũng cho thấy 44% cử tri cho rằng ông Biden sẽ làm tốn hơn trong việc điều hành nền kinh tế, trong khi 45% tin rằng ông Trump sẽ làm tốt thơn.

Một nửa số cử tri được hỏi cho rằng ông Biden sẽ đối phó tốt hơn với dịch bệnh Covid-19, trong khi chỉ có 38% nói tổng thống Trump làm tốt hơn. Khi được hỏi liệu ai sẽ đảm bảo Mỹ có vaccine Covid-19 an toàn, 47% cử tri lựa chọn ông Biden và 34% lựa chọn tổng thống Trump.

48% cử tri tin rằng ông Biden làm tổng thống sẽ khiến họ cảm thấy an toàn hơn, trong khi 43% cho rằng ông Trump tái cử sẽ khiến họ thấy an toàn hơn.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)