Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden đề cử tướng về hưu làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden hôm 08/12 bảo vệ quyết định đề cử tướng về hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

Do lo ngại trong Quốc hội Mỹ đang tăng cao về việc duy trì kiểm soát dân sự đối với quân đội, tổng thống đắc cử Biden cho rằng ông cần phải phản đối ý kiến cho rằng việc đề cử tướng Austin sẽ xóa mờ ranh giới giữa chức vụ dân sự và quân sự.

"Với những thử thách và đe dọa to lớn và cấp bách mà đất nước chúng ta đang đối mặt, ông ấy sẽ được xác nhận nhanh chóng," tổng thống đắc cử Joe Biden viết trên tờ The Atlantic trong lần đầu tiên xác nhận tướng Austin là lựa chọn của ông cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ông Biden đề cử tướng về hưu làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Tướng Lloyd Austin (Ảnh: AP)

Ông Biden đáp lại các lo ngại bằng cách cho rằng tướng Austin biết rõ nhiệm vụ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khác với nhiệm vụ của một sĩ quan quân đội.

Ông nói tướng Austin biết rằng "mối quan hệ dân sự-quân sự đã chịu nhiều áp lực trong bốn năm qua", dường như nhắc tới việc tổng thống Donald Trump đã lựa chọn một số tướng về hưu cho các vị trí quan trọng trong giai đoạn đầu chính quyền của ông, trong đó có tướng Jim Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Biden cũng cho rằng tướng Austin sẽ nỗ lực trong công việc để đưa sự cân bằng dân sự-quân sự "trở lại như cũ". Ông cho biết lý do chính ông lựa chọn tướng Austin là bởi ông này phản ứng tốt trước áp lực.

"Ông ấy là người chúng ta cần lúc này," ông Biden viết.

Tướng Austin sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mỹ là người da đen.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nanci Pelosi cho biết bà ủng hộ lựa chọn của ông Biden, miêu tả tướng Austin "ở vị trí lý tưởng để lãnh đạo trong thời điểm bấp bênh hiện nay".

Tướng Austin được đánh giá là một lựa chọn bất ngờ của tổng thống đắc cử Joe Biden, bởi trước đó giới chuyên gia cho rằng ông sẽ đề cử bà Michele Flournoy cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Flournoy, người có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Washington và là người ủng hộ ông Biden, hôm 07/12 ra tuyên bố chúc mừng tướng Austin và gọi ông là người chính trực.

Tướng Austin được đánh giá cao trong thời gian phục vụ trong quân ngũ, tuy vậy ông sẽ cần văn bản miễn trừ của Quốc hội Mỹ đối với quy định rời quân ngũ bảy năm trước khi làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Austin về hưu năm 2016 và chưa từng giữ chức vụ chính trị nào.

Quốc hội Mỹ mới chỉ cấp hai văn bản miễn trừ, vào năm 1950 cho ông George Marshall và năm 2017 cho ông Mattis. Một số thành viên chủ chốt của đảng Dân Chủ từng phản đối cấp văn bản miễn trừ cho tướng Mattis, và có người đã tuyên bố không ủng hộ điều này trong tương lai.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)