Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tại bang chiến địa quan trọng

Ứng viên đảng Dân Chủ dẫn trước tổng thống Trump 5 điểm phần trăm tại bang Wisconsin và 3 điểm phần trăm tại Pennsylvania, theo trưng cầu dân ý mới do hãng Ipsos thực hiện.

Kết quả Trưng cầu tại Wisconsin cho thấy ông Biden được 48% trong số 609 cử tri có thể đi bầu ủng hộ, so với 43% ủng hộ tổng thống Trump. 48% người được hỏi cho rằng ông Biden sẽ xử lý đại dịch Covid-19 tốt hơn, so với 40% cho rằng ông Trump sẽ làm tốt hơn.

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tại bang chiến địa quan trọng

Tuy vậy, ông Trump được ủng hộ nhiều hơn trong việc vận hành nền kinh tế. 48% cử tri được hỏi cho rằng ông Trump sẽ vận hành kinh tế tốt hơn đối thủ Joe Biden, trong khi chỉ có 42% cho rằng cựu phó tổng thống Mỹ sẽ làm tốt hơn.

Wisconsin là một trong những bang chiến địa quan trọng trong các cuộc bầu cử gần đây, đóng góp 10 phiếu đại cử tri. Năm 2016, việc tổng thống Trump giành chiến thắng tại Wisconsin trước đối thủ khi đó là bà Hillary Clinton được đánh giá góp phần rất quan trọng giúp ông thắng cử.

Ở cuộc trưng cầu trước đó do ABC News/Washington Post thực hiện, ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 6 điểm phần trăm.

Trong khi đó tại Pennsylvania, ông Biden chỉ dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm (49% so với 46%), nằm trong sai số của trưng cầu. 48% cử tri ở Pennsylvania cho rằng ông Biden sẽ xử lý đại dịch Covid-19 tốt hơn, trong khi 44% cho rằng tổng thống Trump sẽ làm tốt hơn.

Ông Trump được cử tri đánh giá cao hơn đối thủ trong vấn đề vận hành nền kinh tế (51% so với 45%).

Pennnsylvania được coi là bang chiến địa quan trọng nhất của cuộc bầu cử năm nay, với 20 phiếu đại cử tri. Trong một cuộc trưng cầu dân ý khác do Đại học Marist công bố trước đó, ông Biden dẫn trước tổng thống Trump tới 9 điểm phần trăm.

Ông Trump giành chiến thắng tại Wisconsin và Pennsylvania trong cuộc bầu cử năm 2016, phần lớn nhờ sự ủng hộ của cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động. Tuy vậy trước đó ông Biden cùng cựu tổng thống Barack Obama đã thắng dễ dàng tại hai bang này vào các năm 2008 và 2012.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)