Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 13 điểm trong trưng cầu dân ý sau tranh luận

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Donald Trump 13 điểm phần trăm trong cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên được thực hiện sau buổi trnah luận hôm 29/09.

Trưng cầu do CNBC News và Change Reseach thực hiện cho thấy ông Biden nhận được 54% sự ủng hộ của cử tri, trong khi tổng thống Trump chỉ được 41% cử tri tán thành.

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 13 điểm trong trưng cầu dân ý sau tranh luận

53% số cử tri được hỏi cho rằng ông Biden thể hiện tốt hơn trong buổi tranh luận tổng thống đầu tiên, chỉ có 29% cho rằng tổng thống Trump làm tốt hơn.

Có tới 45% cử tri có thể đi bầu cho rằng ông Trump đã có màn tranh luận tệ hơn họ dự đoán, trong khi chỉ 11% nói ông Biden tệ hơn dự đoán.

Trưng cầu cũng cho thấy người dân Mỹ đa phần không hài lòng với buổi tranh luận. 77% người được hỏi cho biết buổi tranh luận không khiến họ thấy tự hào là công dân Mỹ.

Tuy vậy, buổi tranh luận được cho là không làm thay đổi ý định của các cử tri. Chỉ 2% người được hỏi nói họ đã thay đổi ý kiến về việc bỏ phiếu, có tới 98% buổi tranh luận không ảnh hưởng tới việc họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên nào.

Một trưng cầu khác do hãng Ipsos thực hiện sau tranh luận tổng thống cũng cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm phần trăm ở nhóm cử tri có thể đi bầu và 7 điểm ở nhóm đã đăng ký đi bầu.

Giới chuyên môn cho biết các hãng trưng cầu dân ý uy tín nhất như Đại học Monmouth, Đại học Sierra hay ABC News/Washington Post hiện vẫn chưa công bố kết quả các cuộc thăm dò được thực hiện sau buổi tranh luận.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)