Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 12 điểm trong thăm dò dư luận mới

Ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden dẫn trước tổng thống Donald Trump 12 điểm phần trăm trong cuộc thăm dò do CNN công bố.

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden được 54% cử tri có thể đi bầu ủng hộ, trong khi ông Trump chỉ được 42%. Chỉ 4% cử tri được hỏi nói họ vẫn chưa quyết định bầu cho ai, hoặc không bầu cho cả hai.

Ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 12 điểm trong thăm dò dư luận mới

Thăm dò cho thấy ông Biden nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn so với ứng viên đảng Dân Chủ năm 2016 là bà Hillary Clinton trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử.

Theo CNN, ông Biden dẫn trước tổng thống Trump nhờ được sự ủng hộ lớn từ nhóm cử tri có thiện cảm với đảng Dân Chủ, trong khi đó cũng rút ngắn khoảng cách ở nhóm cử tri vốn trung thành với đảng Cộng Hòa.

Ứng viên đảng Dân Chủ được các nhóm cử tri nữ giới (61% so với 37% của ông Trump) và cử tri không phải da trắng (71% so với 24%) ủng hộ. Trong khi đó, ông chỉ kém tổng thống Trump 1 điểm phần trăm ở nhóm cử tri nam giới và 2 điểm phần trăm ở nhóm cử tri da trắng, vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng Hòa.

Ông Biden cũng dẫn trước tới 19 điểm phần trăm ở nhóm cử tri cao tuổi, những người đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định kết quả bầu cử tại hai bang chiến địa Arizona và Florida.

Cựu phó tổng thống Mỹ cũng chiếm được cảm tình của cử tri nhiều hơn, khi 55% cử tri có thể đi bầu có thiện cảm về ông và 42% không thiện cảm. Trong khi đó, có tới 55% cử tri không thiện cảm với ông Trump và chỉ 42% thiện cảm.

Trước đó, một thăm dò khác của CNBC cũng cho thấy ông Biden dẫn trước tổng thống Trump 11 điểm phần trăm. Cả hai đều là những thăm dò được đánh giá cao, và được thực hiện sau cuộc tranh luận tổng thống hôm 22/10, cho thấy gần như không có nhiều thay đổi trong những ngày cuối của cuộc đua năm nay.

Tại các bang chiến địa quan trọng, ông Biden hiện cũng dẫn trước tổng thống Trump. Thăm dò tại Wisconsin của ABC News/Washington Post cho thấy ứng viên đảng Dân Chủ dẫn trước tới 17 điểm phần trăm, trong khi thăm dò tại Michigan cho thấy ông dẫn trước 7-8 điểm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)