Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Biden có thể đề cử trợ lý lâu năm làm Ngoại trưởng Mỹ

Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là sẽ đề cử Antony J. Blinken, trợ lý chính sách đối ngoại lâu năm của ông, vào ghế Ngoại trưởng Mỹ.

Ông Blinken, 58 tuổi, là cựu thứ trưởng ngoại giao Mỹ dưới thời cựu tổng thống Barack Obama và khởi đầu sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời cựu tổng thống Bill Clinton.

Kinh nghiệm đối ngoại của ông được đánh giá sẽ giúp các nhà ngoại giao Mỹ và các lãnh đạo trên thế giới bớt lo ngại, sau bốn năm nước này theo đuổi các chính sách chủ nghĩa dân tộc dưới thời chính quyền Donald Trump, theo New York Times.

Ông Blinken từng là trợ lý của tổng thống đắc cử Joe Biden trong 20 năm, là trợ lý hàng đầu của ông tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và là cố vấn anh ninh quốc gia khi ông Biden là phó tổng thống Mỹ.

Ông Biden có thể đề cử trợ lý lâu năm làm Ngoại trưởng Mỹ
Ông Antony Blinken (Ảnh: AP)

Theo New York Times, ưu tiên hàng đầu của ông sẽ là xây dựng lại vị trí của Mỹ như là một đồng minh đáng tin cậy, và đưa nước này trở lại các thỏa thuận, tổ chức quốc tế - bao gồm Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, thỏa thuận hạt nhân với Iran và tổ chức Y tế Thế giới.

"Nói một cách đơn giản, những vấn đề lớn mà chúng ta đang đối mặt với tư cách là một quốc gia, là một hành tinh, dù đó là biến đổi khí hậu, đại dịch hay là các loại vũ khí nguy hiểm - nói một điều rõ ràng, tất cả những điều đó đều không có giải pháp đơn. Ngay cả quốc gia hùng mạnh như Mỹ cũng không thể giải quyết những vấn đề đó một mình," ông Blinken nói tại một diễn đàn tại Viện Hudson hồi tháng 07.

Việc hợp tác với các nước khác, theo ông Blinken, có thể sẽ mang tới lợi ích khi đối mặt với một thử thách ngoại giao quan trọng khác: cạnh tranh với Trung Quốc bằng các nỗ lực đa phương để phát triển thương mại, đầu tư công nghệ thay vì buộc các nước phải lựa chọn giữa hai nền kinh tế lớn.

Điều này được cho là sẽ thúc đẩy việc xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với Ấn Độ và các nước trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, việc xây dựng mối quan hệ với các nước châu Phi, nơi Trung Quốc đã bắt đầu đầu tư công nghệ và cơ sở hạ tầng, cũng sẽ được chú ý hơn, đồng thời Châu Âu cũng sẽ được nhìn nhận là đối tác "ưu tiên hàng đầu, không phải cuối cùng, trong việc cùng nhau giải quyết các thử thách", theo ông Blinken.

Ông Biden cũng được cho là sẽ đề cử một trợ lý thân cận khác, Jake Sullivan, vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia, theo các nguồn thạo tin. Ông Sullivan, 43 tuổi, từng kế nhiệm ông Blinken ở vị trí cố vấn an ninh quốc gia cho ông Biden, và cũng từng làm việc với cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Hai ông Blinken và Sullivan là trợ lý được tổng thống đắc cử Joe Biden tin tưởng và là tiếng nói của ông trong vấn đề chính sách đối ngoại. Blinken và Sullivan đã từng chỉ trích việc tổng thống Trump coi "Nước Mỹ trên hết" là kim chỉ nam, cho rằng điều đó chỉ khiến nước Mỹ bị cô lập và tạo cơ hội, khoảng trống cho các đối thủ khai thác.

Ông Biden có thể sẽ đề cử bà Linda Thomas-Greenfield, người có 35 năm kinh nghiệm ngoại giao, vào vị trí đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, theo các nguồn thạo tin. Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ đưa vị trí này trở lại ngang hàng với các thành viên nội các, đồng nghĩa với việc mà Thomas-Greenfield sẽ là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia.

Ông Biden được cho là sẽ công bố những nhân vật được đề cử vào nội các mới, ngay cả khi tổng thống Trump vẫn đang duy trì những nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử. Nhiều thành viên đảng Cộng Hòa đã kêu gọi ông Trump nhận thua trước ông Biden và bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)