Thế giới

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William'

Theo nhà viết tiểu sử của Harry, cựu tổng thống Mỹ không mời gia đình Sussex tới tiệc sinh nhật vì đứng về phía William trong cuộc chiến giữa hai anh em và có thể đã 'nhìn thấu' con người Meghan.

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William'
Vợ chồng Obama với Hoàng tử Harry và vợ chồng Hoàng tử William - Kate ở Điện Kensington năm 2016. Ảnh: Reuters.

Hôm 7/8, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không có mặt tại bữa tiệc xa hoa do cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức nhân sinh nhật lần thứ 60 của ông ở biệt thự triệu USD tại Massachusset. Trong khi đó, Obama đã mời hàng trăm những người nổi tiếng tới dự như John Legend, Chrissy Teigen, Gayle King, George Clooney, Jay-Z, Beyonce...

Theo Angela Levin - chuyên gia hoàng gia kiêm tác giả cuốn "Harry: Biography of a Prince" - Barack và Michelle Obama được cho là đang muốn "lùi một bước" trong mối quan hệ với nhà Sussex vì sự tôn trọng dành cho Nữ hoàng.

Angela nói với The Sun: "Tôi chắc chắn rằng nếu họ chỉ có thể chọn đứng về phía cặp vợ chồng hoàng tử nào - họ không thể chọn cả hai vì giờ hai anh em đã quá xa cách với nhau - họ sẽ tiến về phía William. Rõ ràng nhà Obama luôn đánh giá cao Harry nhưng tôi tin chắc họ có thể đã nhìn thấu con người Meghan. Họ có thể sẽ không can thiệp nhưng họ cũng sẽ không còn đối xử bình đẳng với cả hai bên như trước nữa".

Ngoài ra, Angela cũng cho rằng Meghan "rất muốn có mặt" trong số những người dự tiệc.

"Tôi được biết rằng mặc dù tuyên bố không thể tham dự, Meghan đã rất muốn trở thành khách mời đặc biệt trong bữa tiệc tuyệt vời của Obama. Nhưng thực tế là, Harry và Meghan thậm chí còn chưa bao giờ có tên trong danh sách khách mời trước khi rút gọn".

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William' - 1
Tổng thống thứ 44 của Mỹ tới thăm nhà Cambridge ở Điện Kensington năm 2016. Ảnh: Rex.

Vợ chồng Obama lần đầu gặp mặt Nữ hoàng vào năm 2009 tại hội nghị thượng đỉnh G20. Tới năm 2011, Nữ hoàng đã long trọng tiếp đãi họ nhân chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của vợ chồng Obama tại Anh.

Khi Công tước xứ Edinburgh qua đời ở tuổi 99 vào ngày 9/4, tổng thống thứ 44 của Mỹ đã đăng lời tưởng niệm trên Twitter với nội dung: "Thông qua tấm gương phi thường của mình, Hoàng thân Philip đã chứng minh rằng quan hệ đối tác thực sự có chỗ cho cả tham vọng và lòng vị tha - tất cả đều phục vụ cho mục đích cao cả". Còn cựu đệ nhất phu nhân tweet: "Tôi xin hướng về Nữ hoàng, hoàng gia và người dân Anh".

Phát biểu về Nữ hoàng trong tour giới thiệu sách năm 2019, bà Michelle cũng từng mô tả Nữ hoàng là người "tuỵệt vời, ấm áp, vui tính, thanh lịch, tốt bụng và chu đáo theo những cách thực sự thú vị".

Đối với William, vợ chồng Obama từng dùng bữa tối tại Điện Kensington với gia đình anh vào năm 2016. Hồi tháng 10 năm ngoái, Obama cũng công khai ủng hộ giải thưởng Earthshot của Công tước xứ Cambridge. Cựu tổng thống viết trên Twitter: "Sẽ cần rất nhiều tư duy và đổi mới để cứu lấy một hành tinh mà chúng ta đang có - và đó là lý do tại sao sự can thiệp của @KensingtonRoyal về biến đổi khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt thật sự".

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William' - 2
Hoàng tử Harry và bà Michelle Obama tham dự một sự kiện tại Virginia hồi tháng 10/2015. Ảnh: AFP.

Bên cạnh đó, nhà Obama cũng có mối quan hệ lâu dài với Harry và gắn bó với anh qua Thế vận hội Invictus Games. Obama từng đóng vai chính trong một video có mặt cả Harry và Nữ hoàng nhằm giúp quảng bá Invictus Games vào năm 2016. Tới 2017, Harry tiếp tục phỏng vấn Obama tại Toronto để làm khách mời cho chương trình Today của BBC, trong đó thảo luận về rủi ro của truyền thông xã hội.

Meghan cũng từng đề cập đến việc tham dự buổi nói chuyện của bà Michelle tại Trung tâm Southbank London vào tháng 12/2018. Hai người phụ nữ sau đó được cho là đã gặp mặt ở hậu trường để thảo luận về niềm đam mê chung đối với giáo dục con gái.

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William' - 3
Meghan trong video mừng sinh nhật 40 tuổi hôm 4/8. Ảnh: PA.

Tuy cả Meghan và Harry hiện đều nghỉ việc để dưỡng sức sau khi sinh con gái Lilibet, tuần trước Nữ công tước đã sử dụng sinh nhật lần thứ 40 của mình như một cơ hội để khởi động sáng kiến 40x40 nhằm giúp phụ nữ trở lại với công việc sau đại dịch.

Nhưng trong khi một loạt người nổi tiếng - trong đó có cả Hillary Clinton - được nhờ hỗ trợ dự án, đóng dóp 40 phút để tư vấn cho phụ nữ thất nghiệp, thì nhà Obama dường như lại không được mời tham gia.

Và theo chuyên gia hoàng gia Angela, nhà Obama chắc hẳn cũng cảm thấy "bực bội" khi ý tưởng của Meghan lại "vô tình trùng hợp" với ý tưởng của họ. Chủ đề sinh nhật năm nay của ông Barack cũng là 44x60 (tức sinh nhật 60 tuổi của tổng thống thứ 44) và gia đình ông cũng yêu cầu mọi người quyên góp 6 hoặc 60 USD cho một tổ chức từ thiện.

Các bình luận trên được đưa ra sau khi chuyên gia hoàng gia Camilla Tominey khơi mào về chủ đề này. Camilla cho rằng sự vắng mặt "dễ thấy" của Hoàng tử Harry và cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của Obama có thể là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đặc biệt của họ đã chấm dứt.

Mặc cho nhà Obama khẳng định sự kiện đã được thu nhỏ lại do sự lây lan của biến chủng Delta, một nhân viên tại bữa tiệc tiết lộ với Daily Mail rằng số khách có mặt vẫn lên đến 300-400 người.

Obama không mời nhà Sussex vì muốn 'đứng về phía William' - 4
Vợ chồng Obama trong tiệc sinh nhật hôm 7/8. Ảnh: Instagram.

Hồi đầu tháng này, Page Six - trang đưa tin về hợp đồng hồi ký của Harry - đăng thông tin nhà Sussex "không có kế hoạch tham dự" tiệc sinh nhật của Obama và gợi ý rằng Công tước xứ Sussex có thể sẽ đưa vợ đi chơi riêng nhân sinh nhật của cô vào ngày 4/8.

Nhưng theo Camilla, nhà Obama không hề mời nhà Sussex. Vợ chồng cựu tổng thống không tán thành cách Harry - Meghan tấn công gia đình trong cuộc phỏng vấn gây sốc với Oprah Winfrey hồi tháng 3. Ngoài ra, họ cũng lo sợ mối liên hệ với nhà Sussex có nguy cơ bị công chúng đánh giá tiêu cực.

Sau cuộc phỏng vấn với Oprah và tin tức về việc phát hành hồi ký, một số nhà bình luận hoàng gia liên tục chỉ trích nhà Sussex vì "làm vấy bẩn hoàng gia". Một số lo ngại khi có thông tin một trong những cuốn sách của Harry sẽ ra mắt sau khi Nữ hoàng băng hà. Tuy nhiên, các luật sư của Harry hiện tuyên bố thông tin này là "sai sự thật".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/obama-khong-moi-nha-sussex-vi-muon-dung-ve-phia-william-4339284.html