Thế giới

Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA của Nga ra mắt năm 2018

Nga sẽ ra mắt mẫu oanh tạc cơ tàng hình PAK DA vào năm 2018, sớm hơn thời điểm dự kiến trước là năm 2021, theo TASS.

Nga sẽ ra mắt mẫu oanh tạc cơ tàng hình PAK DA vào năm 2018, sớm hơn thời điểm dự kiến trước là năm 2021, theo TASS.

Thông tin này được thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov xác nhận ngày 13.10 qua, khi ông đến thăm các xí nghiệp quốc phòng ở vùng Nizhny Novgorod.

PAK DA sẽ có các tính năng ưu việt hơn các máy bay ném bom hiện tại, theo ông Borisov.

Trước đó có các thông tin cho rằng oanh tạc cơ tàng hình PAK DA sẽ được cung cấp cho quân đội từ năm 2023-2025, các chuyến bay thử sẽ tiến hành vào năm 2019-2020. Sau đó có tin cho biết việc nghiên cứu chế tạo oanh tạc cơ tàng hình này sẽ tiến hành song song việc khôi phục sản xuất loại oanh tạc cơ siêu thanh tầm xa Tu-160M2.

Tư lệnh Không quân Nga, tướng Viktor Bondarev cũng nói rằng công việc liên quan đến PAK DA đang diễn tiến thuận lợi, lẽ ra mẫu thử sẽ bay vào năm 2021 nhưng nay tiến độ được đẩy nhanh nên đến 2018 sẽ cho PAK DA bay thử.

Đến nay chưa có thông tin chính thức về PAK DA, chỉ biết loại oanh tạc cơ này có hình dạng na ná oanh tạc cơ B-2 của Mỹ, tức có dạng cánh bay, khả năng tàng hình trước radar, trang bị các thiết bị điện tử, radar mới nhất, vũ trang tên lửa bội siêu thanh, vũ khí tấn công chính xác.

PAK DA sẽ thay thế các máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 hiện tại của Nga.

Oanh tạc cơ tàng hình PAK DA của Nga ra mắt năm 2018 - ảnh 2
Từ năm 2017, Không quân Nga chính thức tiếp nhận tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA

Ngày 14.10, tướng Bondarev cũng cho biết từ năm 2017, Không quân Nga chính thức tiếp nhận 5 tiêm kích tàng hình T-50 PAK FA sau khi đã hoàn tất thử nghiệm, và việc sản xuất hàng loạt máy bay này sẽ tiến hành.

Xem clip gợi ý mẫu oanh tạc cơ tàng hình PAK DA của Nga:

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)