Thế giới

Ở nhà dát vàng, cặp kè diễn viên hạng A và màn sa chân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Ở nhà dát vàng, sở hữu bộ sưu tập xe cổ quý hiếm, cặp kè với hàng loạt diễn viên, người mẫu hạng A, nhưng màn sa chân đã khiến tỷ phú giàu nhất Ấn Độ mất tất cả.

Vijay Mallya từng là một trong những vị tỷ phú giàu nhất Ấn Độ. Ông là chủ sở hữu của tập đoàn hàng không Kingfisher và thương hiệu bia cùng tên. Người đàn ông này nổi tiếng có lối sống xa hoa bên hàng loạt người mẫu, diễn viên xinh đẹp hạng A.

Không những vậy, Vijay Mallya còn sở hữu bộ sưu tập 260 xe cổ đắt tiền. Trong bộ sưu tập của ông có những siêu xe cổ như Jaguar E-Type (1974), Jaguar D-Type (1954), Ferrari Series, Mercedes (1926 Model), Rolls-Rocye Silver Ghost (1913), Porsche (1955), Ford (1929), Shellby America Cobra (1965), Ferrari 365 California Spider (1966). Số lượng xe cần quản lý lớn đến mức Mallya phải thuê người trông coi riêng vào năm 1992.

Ở nhà dát vàng, cặp kè diễn viên hạng A và màn sa chân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ
Mallya có thể coi là ông "trùm" chơi xe cổ.

Bộ sưu tập xe của Mallya đặt trong một bảo tàng riêng ở California, Mỹ. Trong số những chiếc xe đắt tiền, không thể không kể đến mẫu xe Rolls-Royce năm 1913 vô cùng quý hiếm. Với sở thích đua xe, ông cũng là "trùm" của đội đua F1 Ấn Độ.

Chưa hết, Mallya từng sở hữu 2 chiếc máy bay Boeing 727 và máy bay cá nhân Gulfstream. Những chiếc Boeing này sau đó đã phải bán do nợ nần.

Jeff Bezos, Larry Ellison, Larry Ellison... là những tỷ phú chơi du thuyền có tiếng trên thế giới. Không kém cạnh, Vijay Mallya sở hữu siêu du thuyền từng lọt top 10 du thuyền lớn nhất thế giới có tên Indian Empress dài hơn 90m, có thể đạt tới 26 hải lý/giờ. Đây được xem là cung điện trên mặt nước với phòng tắm hơi, phòng spa, bể bơi. Trong du thuyền có 16 phòng và chở tới 32 khách. Có nhiều tin đồn cho rằng, có 2 xe Mercedes luôn đậu sẵn bên trong du thuyền.

Ở nhà dát vàng, cặp kè diễn viên hạng A và màn sa chân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ - 1
Những bữa tiệc trên du thuyền đắt đỏ.

Chiếc du thuyền này trước đây thuộc sở hữu của Hoàng Gia Qatar, sau đó được vị tỷ phú Ấn Độ này mua lại nhưng mức giá vẫn chưa rõ. Chiếc du thuyền thường xuyên xuất hiện ở Ấn Độ Dương, Địa Trung Hải... Trước đây, tỷ phú Mallya từng cho nam ca sĩ Seal và người mẫu Heidi Klum thuê với giá 400.000 USD/tuần.

Vị tỷ phú Ấn Độ là chủ của hàng loạt các căn biệt thự nghỉ dưỡng trên khắp thế giới được dát vàng. Cụ thể, Vijay Mallya sở hữu dinh thự ở 26 thành phố trên thế giới như Bengaluru, Goa, Mumbai, London... với lối kiến trúc như cung điện. Đây là nơi tỷ phú Vijay Mallya dùng để tiệc tùng cả đêm bên những người mẫu, diễn viên xinh đẹp.

Những vị tỷ phú thường có những thú chơi xa hoa và dị biệt. Vijay Mallya cũng vậy. Để tiện cho các chuyến du lịch, Mallya mua riêng một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo Sainte-Marguerite, một trong bốn đảo lớn nhất của Lérins, Địa Trung Hải.

Ngoài ra, vị tỷ phú Ấn Độ còn sở hữu một hòn đảo ở Monte Carlo, lâu đài ở Scotland và nhà mặt phố đắt tiền ở Luân Đôn.

Ở nhà dát vàng, cặp kè diễn viên hạng A và màn sa chân của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ - 2
Vị tỷ phú có bất động sản "rải" khắp thế giới.

Cú sa chân

Vijay Mallya là một trong những tỷ phú có tên tuổi nhưng cũng phải đối mặt với không ít cú sa chân. Được ví với tỷ phú Richard Branson của Anh vì đầu tư vào một hãng hàng không nhưng năm 2012, hãng Kingfisher phá sản do thua lỗ 1,45 tỷ USD, 8.500 nhân viên buộc phải thôi việc mà không nhận được lương.

Năm 2016, ông buộc phải bỏ trốn khỏi Ấn Độ sau khi bị cáo buộc chiếm đoạt 90 tỷ rupee và rửa tiền. Vijay bỏ trốn sang Anh từ thời điểm đó. Sau đó, ông đã bị cảnh sát London bắt giữ với tội danh tương tự vào hồi tháng 4/2017 sau khi 17 ngân hàng cáo buộc ông cố tình để vỡ nợ khoản nợ lũy kế hơn 1,3 tỷ USD của Kingfisher Airlines.

Luật sư Marcia Shekerdescent cho hay, đơn yêu cầu phá sản của nhà tài phiệt được công bố ở Anh bởi ông đã sống khoảng 20 năm và đồng thời sở hữu nhiều tài sản tại quốc gia này, gồm một căn nhà phố ở công viên Regent's Park tại London được cho là có giá hơn 30 triệu bảng Anh, một biệt thự trị giá 13 triệu bảng Anh ở Hertfordshire, ba chiếc du thuyền và cổ phần trong Force India Formula One Ltd.

Theo luật sư của ông Mallya, Philip Marshall, nói trong bản đệ trình, đề nghị phá sản này nên được bác bỏ bởi các ngân hàng đang theo đuổi một khoản nợ chung thông qua các tòa án tại Ấn Độ trên cơ sở hoàn toàn trái ngược. Luật sư này cũng cho rằng, hoặc không, phiên điều trần nên được hoãn lại cho đến khi có quyết định về kháng cáo chống lại lệnh dẫn độ của ông Mallya.

Như vậy, người đàn ông sinh năm 1951 và tốt nghiệp loại ưu ngành thương mại năm 1976 sau thời gian sống xa hoa đã chấm dứt những tháng này tận hưởng kể từ khi bị bắt vì cáo buộc phạm tội rửa tiền.

Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)